Mạc Hồng Quân - gương mặt trang bìa của Elle

14:10 Thứ sáu 24/05/2013

Cầu thủ Việt kiều này đã trở thành một trong những VĐV hiếm hoi của thể thao Việt Nam được tạp chí danh tiếng ELLE Man chọn làm gương mặt ảnh bìa cho số tháng 6.

Nhờ gương mặt nam tính cùng vóc dáng, thể hình lý tưởng, Mạc Hồng Quân là cầu thủ "ưa nhìn" nhất trên sân cỏ Việt Nam thời điểm này. Không những vậy, anh còn có gu thời trang sành điệu.

Mới đây Mạc Hồng Quân đã phủ nhận việc mình sẽ đến thi đấu cho Thanh Hóa ở giai đoạn hai V.League 2013.

Ảnh bìa của Mạc Hồng Quân trên tạp chí ELLE Man tháng 6.

Mạc Hồng Quân không chỉ là cầu thủ Việt kiều nổi danh nhất hiện nay mà còn được nhận định sẽ trở thành ngôi sao thể thao- giải trí thế hệ mới. Ngoài việc được các đội bóng tại V.League “tăm tia”,
Mạc Hồng Quân còn nằm trong “tầm ngắm” của một số dòng sản phẩm thời trang cao cấp trong vai trò người đại diện hình ảnh sản phẩm ở Việt Nam.

Vì thế, mới đây một trong những tạp chí đàn ông nổi tiếng quốc tế là ELLE Man đã gặp Quân tại Séc và mời anh làm gương mặt ảnh bìa tháng 6, xuất hiện trong vai trò người mẫu chụp ảnh thời trang cho một số nhãn hàng cao cấp như Levi’s, H&M, Acne.

Mạc Hồng Quân rời Việt Nam đến sinh sống tại Séc lúc 8 tuổi và được đào tạo bóng đá tại CLB danh tiếng Sparta Praha.
Với lý lịch “cầu thủ gốc Việt sáng giá nhất tại CH Séc”, Quân được xem là gương mặt tài năng đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam. Cộng với gương mặt điển trai, Quân hút người rất đông người hâm mộ trẻ tuổi. Họ xem Quân là “Idol” mới của BĐVN. Fanpage của Quân trên Facebook có gần 10.000 người theo dõi, điều khá “hi hữu” với giới vận động viên thể thao Việt Nam.
Vào năm 2012, khi khoác lên mình màu áo đội tuyển quê hương, Mạc Hồng Quân gây ấn tượng ngay lần đầu tiên ra sân khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT U22 Việt Nam tại vòng loại giải U22 châu Á 2012.
Mạc Hồng Quân chia sẻ: "Bóng đá Việt Nam có rất nhiều điều thú vị mà có lẽ, chẳng nơi đâu ở châu Âu có được. Ví dụ như lần tôi cùng đội tuyển thi đấu tại sân Lạch Tray, hàng nghìn cổ động viên đã vây lấy tôi và Michal chỉ để nói một câu động viên. Ở châu Âu, các ngôi sao lớn nhất cũng chẳng mấy người có được những món quà như vậy từ các người hâm mộ để làm động lực cho mình trong sự nghiệp".
Quân cũng cho biết 2 điều mình sợ nhất: "Gia đình và bóng đá là hai điều mà tôi thấy là quan trọng nhất đối với mình và phải xa gia đình hoặc xa bóng đá chắc chắn là điều tệ hại nhất và khiến tôi sợ nhất. Tôi không dám nghĩ đến những tình huống đó"
Nguyễn Đăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục