Luke Shaw và cuộc đào thải được dự báo trước của Anthony Martial

15:09 Thứ ba 09/03/2021

TinTheThao.com.vnChân sút người Pháp đã và đang khiến Manchester United thất vọng trong vai trò tiền đạo cắm.

 Sự "tiến hóa" của Luke Shaw 

Dưới thời HLV Jose Mourinho, dù được trao không ít cơ hội nhưng Luke Shaw vẫn mãi được xem như một "kẻ học việc". Cùng với những chấn thương dai dẳng, nhiều quan điểm cho rằng Shaw sẽ không thể phát triển bản thân đến đẳng cấp của một hậu vệ cánh hàng đầu thế giới.

Có thể nói, mãi đến khi triều đại của HLV Ole Gunnar Solskjaer được thiết lập, Shaw mới bắt đầu cho thấy những sự tiến bộ đáng kể thông qua những màn trình diễn tốt trên sân. Dù vậy, ngôi sao người Anh cũng chỉ được đánh giá ở mức "trung bình khá", và hoàn toàn không được đặt "chung mâm" với những hậu vệ cánh trái khác như Andrew Robertson hay thậm chí là Ben Chilwell.

 - Bóng Đá

 Shaw tiến bộ vượt bậc. 

Song, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn khi Solskjaer quyết định mang Alex Telles đến Old Trafford. Dường như ý thức được việc bản thân có khả năng đánh mất suất đá chính, Shaw đã nỗ lực không ngừng và phát triển vượt bậc, trở thành một trong những hậu vệ cánh trái hàng đầu - nếu không muốn nói là xuất sắc nhất Premier League ở thời điểm hiện tại.

Solskjaer đã thành công trong công cuộc thúc đẩy Shaw với sự xuất hiện của Alex Telles. Song, chiến lược gia người Na Uy lại thất bại với Anthony Martial, dù đã sử dụng gần như cùng một phương pháp.

Anthony Martial và cuộc đào thải được dự báo trước

Tương tự Telles, Edinson Cavani cũng cập bến Old Trafford trong phiên chợ Hè năm ngoái. Hiển nhiên, người trực tiếp bị Cavani đe dọa đến suất đá chính không ai khác ngoài Anthony Martial. Nhưng rất tiếc, trái với Luke Shaw, Martial lại không xem đây là động lực để phát triển bản thân.

 - Bóng Đá

 Martial không tiến bộ.

Được Solskjaer bố trí thi đấu như một tiền đạo cắm từ lâu, nhưng sau những tình huống bỏ lỡ cơ hội thảm hại trước Manchester City vừa rồi, có thể khẳng định Martial vẫn chưa tiến bộ. Thậm chí, sau sự xuất hiện của Cavani, ngôi sao người Pháp vẫn mãi "dậm chân tại chỗ" và luôn mang đến những màn trình diễn thất vọng. 

Với độ tuổi của Cavani, có vẻ như Martial không nhận thấy suất đá chính của mình sẽ bị chiếm lấy trong tương lai lâu dài. Vì vậy, Cavani cũng chẳng thể thúc đẩy ngôi sao này phát triển bản thân. Và tiếc cho Martial, bởi có lẽ, đây cũng là cơ hội cuối cùng mà Solskjaer dành tặng cho anh.

 - Bóng Đá

 Thời gian của Martial đang dần cạn kiệt.

Mùa Hè tới, giới truyền thông khẳng định Man Utd đã lên kế hoạch chiêu mộ một tiền đạo cắm đẳng cấp. Hiển nhiên, không phải là Cavani, mà đó sẽ là những ngôi sao đang hoặc chuẩn bị bước vào giai đoạn đỉnh cao phong độ như Harry Kane hay Erling Haaland.

Dĩ nhiên, họ không đến Old Trafford để ngồi dự bị, mà đây sẽ là vị trí mới dành cho Martial vì anh đã không tận dụng cơ hội cuối cùng mà Solskjaer đã mang đến.

Solskjaer khen ngợi Luke Shaw 

 
Huỳnh Phong | 14:11 09/03/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục