Lực sĩ Thạch Kim Tuấn phẫu thuật sau giải VĐTG

08:36 Thứ năm 01/10/2015

Để chữa trị dứt điểm chấn thương đầu tối, đô cử Thạch Kim Tuấn sẽ được phẫu thuật sau giải Cử tạ vô địch thế giới 2015.

Từ ngày 02/10 tới, đô cử Thạch Kim Tuấn sẽ cùng 4 đồng đội lên đường sang Hungary tập huấn để chuẩn bị cho giải VĐTG sẽ diễn ra tại Mỹ vào cuối tháng 11. Hiện tại, chấn thương đầu gối của Tuấn đã hồi phục khoảng 80- 90%, có thể đảm bảo dự tranh giải VĐTG với mục tiêu tranh chấp ít nhất 1 HCV trong 3 nội dung của hạng 56kg nam.

Thạch Kim Tuấn sẽ được phẫu thuật sau giải vô địch thế giới 2015.

Giải cử tạ vô địch thế giới 2015 được tổ chức tại thành phố Houston từ ngày 19 đến 28-11. Theo ông Đỗ Đình Kháng, Phó vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II (Tổng cục TDTT), các suất dự Olympic Rio de Janeiro 2016 sẽ được Liên đoàn Cử tạ quốc tế (IWF) lấy thành tích của giải vô địch thế giới 2014 và 2015 để tính điểm vòng loại đồng đội. Năm 2014, Việt Nam xếp hạng 21 đồng đội nam tại giải vô địch thế giới tổ chức ở Almaty (Kazakhstan) với chiếc HCV cử giật, HCB cử đẩy, HCB tổng cử của Thạch Kim Tuấn; Trần Lê Quốc Toàn hạng 6 cử giật, hạng 5 cử đẩy, hạng 5 tổng cử… Mục tiêu phấn đấu của cử tạ Việt Nam là bảo vệ được vị trí như ở giải đấu năm ngoái. Nếu cộng điểm cả 2 vòng loại, Việt Nam xếp từ hạng 19 đến 24 thì sẽ nằm trong nhóm các nước được 3 suất đến Brazil dự Olympic.

Nếu giành được vé dự Olympic 2016 từ giải cử tạ vô địch thế giới 2015, đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ chọn Mỹ làm địa điểm tập huấn. Dù xứ sở cờ hoa không phải là quốc gia mạnh về môn cử tạ, nhưng đại diện bộ môn cử tạ cho biết ở đây có múi giờ gần với Brazil. Các VĐV sẽ không bị sốc do không thích nghi về thời gian và khí hậu khi bước vào thi đấu tại Olympic mùa hè 2016.

Nhằm giải quyết triệt để vấn đề chấn thương của Tuấn – niềm hy vọng lớn nhất của Thể thao Việt Nam tại Olympic 2016, ngành thể thao sẽ đưa đô cử này sang Singapore mổ đầu gối ngay sau giải VĐTG.

Hoàng Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục