Lợi nhuận của hãng Volkswagen đã bị giảm sút mạnh

11:21 Thứ ba 30/04/2013

Mặc dù lượng xe bán ra và thị phần vẫn tăng trong quý I năm 2013 song hãng sản xuất xe hơi Volkswagen của Đức vừa công bố mức lợi nhuận trước thuế là 2,7 tỷ euro (3,53 tỷ USD), giảm so với mức 4,2 tỷ euro (5,5 tỷ USD) trong cùng kỳ năm ngoái.

Công nhân Volkswagen kiểm tra mẫu xe ôtô nhãn hiệu Tiguan và Touran trong dây chuyền sản xuất ở Wolfsburg, miền trung Đức ngày 7/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Mức lợi nhuận sau thuế là 1,9 tỷ euro (2,48 tỷ USD), cũng giảm so với mức 3,1 tỷ euro của cùng kỳ trước.

Trong một tuyên bố, quan chức điều hành cấp cao của VW Martin Winterkorn cho hay: “Môi trường hiện nay quả thực là một thách thức khốc liệt cho toàn ngành ôtô”.

Tính cả Trung Quốc, số xe bàn giao của VW đã tăng 4,8%, đạt 2,3 triệu chiếc trên toàn thế giới trong khi thị phần trong phân khúc xe du lịch toàn cầu của hãng tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thương hiệu hạng sang Audi của VW bán được 330.000 chiếc trong thời gian trên, giảm 2,9% còn doanh số xe của Skoda giảm 13,3%, đạt 179.000 chiếc.

Tuy nhiên, doanh số xe của Seat lại tăng 11,4%, đạt 111.000 chiếc.

Thương hiệu Porsche bán được 36.000 chiếc còn Bentley bàn giao được 2.000 chiếc (giảm so với mức 2.400 chiếc), Scania bán được 17.000 chiếc xe tải và xe buýt (tăng so với con số 16.000 của cùng kỳ năm trước), MAN bán được 30.000 chiếc xe tải và xe buýt.

Đây đều là những thương hiệu xe do hãng sản xuất xe hơi Đức sở hữu./.
Huy Bình | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục