Liverpool và 3 sơ đồ lợi hại nhất mùa 2019/2020

14:22 Thứ ba 06/08/2019

TinTheThao.com.vnDù không chi nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng, thế nhưng The Kop vẫn là thế lực đáng gờm tại EPL lẫn Champions League.

1. Đội hình 4-3-3

Trước khi cập bến đội chủ sân Anfield, Jurgen Klopp nổi bật bởi phong cách bóng đá pressing cuồng nhiệt tại Borussia Dortmund. Hình ảnh tấn công rực lửa đó được ông thầy người Đức tái hiện khi nắm cương vị thuyền trưởng Liverpool. Sơ đồ chiến thuật 4-3-3 trở thành "bài tủ" của Klopp tại The Kop.

Với tình hình chuyển nhượng yên lặng như hiện tại, nhiều khả năng nhà vô địch Champions League sẽ không có quá nhiều sự xáo trộn về đội hình xuất phát so với mùa giải trước. Alisson Becker tiếp tục đảm nhận vai trò người gác đền trong khung gỗ đội nhà. Bộ tứ vệ trước mặt anh bao gồm: Virgil van Dijk, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson.

Three ways Liverpool could line up for the 2019/20 season - Bóng Đá

Đội hình 4-3-3.

Tuyến giữa của The Kop, Klopp sở hữu 3 sự lựa chọn chất lượng nhất: Fabinho, Georginio Wijnaldum và Jordan Henderson. Theo đó, tiền vệ người Brazil, Fabinho sẽ đảm trách vai trò mỏ neo nơi khu trung tuyến. Sự cơ động, sức mạnh, nguồn năng lượng dồi dào từ Henderson, Wijnaldum giúp Liverpool gia tăng thêm chất thép trước các pha phản công từ đối thủ.

Tam tấu trên hàng công vẫn thuộc về 3 gương mặt ưu tú nhất của The Kop hiện tại: Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane.

2. Đội hình 4-4-2

Three ways Liverpool could line up for the 2019/20 season - Bóng Đá

Tiền đạo người Bỉ, Origi.

Lịch thi đấu dày đặc, các chấn thương có thể xảy ra bất cứ lúc nào khiến Klopp phải tính đến các phương án dự phòng trong trường hợp cần thiết. Theo đó, 4-4-2 trở thành sự lựa chọn đáng xem xét dành cho thuyền trưởng 52 tuổi.

Alisson vẫn là chốt chặn số 1 trong khung gỗ The Kop. Dejan Lovren sẽ đá cặp cùng Gomez nơi trung tâm hệ thống phòng ngự Liverpool. Ở hành lang hai biên, Robertson mang đến những pha tạt bóng chuẩn xác, đầy tính sát thương. Hành lang đối diện, Nathaniel Clyne là phương án dự phòng tiềm năng.

Three ways Liverpool could line up for the 2019/20 season - Bóng Đá

Oxlade-Chamberlain hứa hẹn bổ sung sức mạnh tấn công cho The Kop sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương.

Adam Lallana và Naby Keita trở thành sự kết hợp hoàn hảo giữa phẩm chất tinh tế, nguồn năng lượng dồi dào. Cặp đôi này sẽ đảm trách nhiệm vụ quán xuyên tuyến giữa Liverpool. Sức mạnh tấn công hành lang hai biên của The Kop được giao cho Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner. 

Thay đổi táo bạo nhất sẽ diễn ra trên hàng công. Nếu chẳng may tam tấu Salah-Firmino-Mane không thể ra sân thi đấu; bộ đôi Divock Origi, Rhian Brewster hứa hẹn cung cấp giải pháp dự phòng khả thi.

3.  Đội hình 4-2-3-1

Three ways Liverpool could line up for the 2019/20 season - Bóng Đá

Đội hình 4-2-3-1.

4-2-3-1 không còn quá xa lạ với Klopp. Thuyền trưởng người Đức từng sử dụng đội hình này 10 lần ở mùa giải 2018/2019. Theo đó, Salah đóng vai trò số 9 ảo, Firmino chơi lùi sâu, nhận bóng, thu hút hậu vệ đối phương, tạo ra khoảng trống đồng thời kiến tạo cho đồng đội người Ai Cập.

Tốc độ, lối đá nhanh nhẹn, kĩ thuật cùng khả năng dứt điểm tốt sẽ được Mane và Xherdan Shaqiri phát huy ở vị trí cầu thủ chạy cánh. Trong khi đó Keita, Wijnaldum mang đến sự cơ động, sức mạnh nơi tuyến giữa. 

Hệ thống phòng ngự Liverpool vẫn được đảm bảo bởi bộ tứ vệ: Robertson, Joel Matip, Van Dijk, Alexander-Arnold. Trấn giữ trong khung gỗ là thủ thành số 1 Alisson.

Khoảnh khắc Salah và Mane nhận danh hiệu Vua phá lưới Premier League 2018/2019

Anh Nguyễn | 13:25 06/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục