Lionel Messi và lần khiêu vũ cuối cùng tại Qatar

17:32 Thứ hai 21/11/2022

TinTheThao.com.vnỞ tuổi 35, tiền đạo người Argentina khiêm tốn hơn, khôn ngoan hơn và sẵn sàng hoàn thành viết nốt một trong những câu chuyện vĩ đại nhất của bóng đá thế giới.

 

Vào mùa hè năm 2016, Diego Maradona và Pelé đang ngồi ở Palais-Royal ở Paris như một phần của sự kiện quảng cáo do một công ty đồng hồ Thụy Sĩ tổ chức. 

Lionel Messi và kỳ World Cup cuối cùng - Bóng Đá

 Maradona từng chê Messi thiếu cá tính.

Kế tiếp là một cuộc họp báo và không lâu sau, chủ đề câu chuyện được chuyển sang Lionel Messi.

"Cậu ấy là một người tuyệt vời," Maradona nói. "Nhưng cậu ấy không có cá tính. Cậu ấy không có cá tính để trở thành một nhà lãnh đạo." Pelé đồng ý với quan điểm này.

"Vào những năm 1970, chúng tôi có những cầu thủ thực sự giỏi như Rivellino, Gérson, Tostão. Không như Argentina bây giờ chỉ phụ thuộc vào Messi. Messi là một cầu thủ giỏi, không nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng cậu ta không có cá tính," Maradona giải thích thêm.

Và trong nhiều năm qua, "thiếu cá tính" có lẽ là thứ duy nhất mà người ta có thể gán vào Messi, để hạ thấp cầu thủ này. Thường thì những chỉ trích đó núp bóng những lời khen. 

Cựu huấn luyện viên Argentina, Tata Martino nói: "Ảnh hưởng của [Javier] Mascherano trong phòng thay đồ thì quan trọng hơn trên sân cỏ và khả năng lãnh đạo của Messi thì quan trọng hơn khi đứng trên sân."

Trong khi đó, HLV Jorge Sampaoli nói: "Cậu ấy là một nhà lãnh đạo thầm lặng."

Không một ai trong số họ có mặt trong phòng thay đồ của Argentina, vào tháng 7 năm 2021, trước trận Chung kết Copa America với Brazil để nghe những lời "hịch" của Messi. 

"45 ngày chúng ta bị nhốt trong khách sạn. 45 ngày không gặp gia đình rồi anh em ạ. Tất cả để làm gì? Cho khoảnh khắc này? Thế nên, chúng ta sẽ ra ngoài đó và nâng cao chiếc cúp. Chúng ta sẽ mang nó về Argentina..."

Lionel Messi và kỳ World Cup cuối cùng - Bóng Đá

 Messi thực sự là một đầu tàu của tuyển Argentina.

Bài phát biểu này sẽ được quay như một phần của bộ phim tài liệu sắp ra mắt trên Netflix. 

Hôm đó, Argentina thắng chung cuộc 1-0, còn Ángel Di María 'làm chứng' với báo chí rằng: "Anh ta (Messi) mất trí rồi."

Đây sẽ là kỳ World Cup thứ 5 của Messi. Tất nhiên, có những bàn luận về việc anh có cần cúp vàng khi mà di sản của mình đã quá đồ sộ hay không. 

Tuy nhiên, ở Argentina, có điều gì đó dường như đã thay đổi. Sau hơn một thập kỷ coi Messi như một bệ phóng cho những kỳ vọng của họ, người Argentina cuối cùng cũng bắt đầu đặt câu hỏi, không phải Messi có thể làm gì cho họ, mà là họ có thể làm gì cho Messi.

Giờ đây, dưới sự dẫn dắt của Lionel Scaloni, Messi sẽ làm tất cả trong lần trình diễn cuối cùng. Việc các cựu binh như Gonzalo Higuaín và Sergio Agüero nghỉ hưu, cho phép Scaloni xây dựng một đội hình cân bằng hơn, trong đó, hàng tiền vệ có nhiệm vụ đánh chặn và giúp đưa Messi tiến gần với khung thành đối phương hơn. 

Sau một mùa giải khởi đầu chậm chạp cùng PSG, Messi đã lấy lại phong độ kể từ đầu tháng 8. Còn Argentina, họ cũng không thua trong 3 năm qua. Đó là những tiền đề tuyệt vời để người ta tin về một cái kết viên mãn cho El Pulga.

(lược dịch từ The Guardian)

Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 16:34 21/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục