Liệu Boxing Hà Nội có lên ngôi?

12:06 Thứ bảy 07/06/2014

Vòng đấu chiều 07/6 của giải Võ cổ truyền-boxing Let’s Viet lần II là sự khẳng định sức mạnh của các tay đấm đến từ thủ đô Hà Nội. Các võ sĩ Hà Nội sẽ thượng đài 4/6 trận đấu.

1. Hai trận mở màn cho loạt đấu chiều 7/6 là màn so găng của các bóng hồng trong làng boxing Việt:

Trận 1: Trịnh Thị Diễm Kiều (Quân đội)-Lê Thị Ngọc Anh (Hà Nội) ở hạng cân 51kg nữ.
Trận 2: Nguyễn Thị Thanh Ly Ly (Quảng Ngãi)-Nguyễn Thị Tâm (Hà Nội) hạng cân 54kg nữ.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm

Diễm Kiều sinh năm 1991 tại Quảng Ngãi. Cô bắt đầu tập luyện boxing từ năm 2007, từng giành nhiều HCV quốc gia. Tại kỳ Sea games 2011, cô gái xứ Quảng từng được kỳ vọng sẽ mang vàng về cho môn boxing. Rất tiếc cô đã tuột mất chiếc HCV ở những tình huống cuối trận.

Trong khi đó, nữ sĩ thủ đô-Lê Thị Ngọc Anh năm nay vừa tròn 20 tuổi. Ngọc Anh tham gia tập luyện từ năm 2009, có thành tích đáng nể ở các giải quốc nội, như: HCV giải Cup 2014; HCĐ giải trẻ 2010 và chiếc HCB giải trẻ 2011. Vì vậy đây sẽ là trận đấu kịch tính của “kẻ tám lạng, người nửa cân”, rất nhiều bất ngờ sẽ xảy ra vào chiều mai…

Dự đoán: Trịnh Thị Diễm Kiều thắng 3-0.

Tay đấm Trịnh Thị Diễm Kiều (xanh)

2. Trận đọ sức giữa Á quân mùa giải 2013-Nguyễn Văn Chung (TP.HCM) với Đào Duy Cẩm (Lâm Đồng) ở hạng cân 60kg nam sẽ tạo được nhiều gay cấn. Tay đấm của TP.HCM chỉ mới 19 tuổi nhưng đã từng đoạt HCV giải trẻ toàn quốc năm 2013. Mùa giải trước anh đành thất thủ trước võ sĩ đàn anh Nguyễn Văn Hải (CAND) 0-3. Đây sẽ là cơ hội để tài năng trẻ TP.HCM rửa hận. Ở phía góc đài đỏ, Đào Duy Cẩm là võ sinh có gốc từ đất võ Quảng Ngãi. Duy Cẩm năm nay đã bước qua tuổi 32, sức mạnh và kinh nghiệm thi đấu sẽ là vũ khí lợi hại mà các đối thủ phải dè chừng khi chạm trán với anh. Thành tích đáng kể nhất của võ sĩ đoàn Lâm Đồng là chiếc HCV giải tỉnh Lâm Đồng.

Dự đoán: Nguyễn Văn Chung (TP.HCM) thắng 3-0.

3. Sẽ là thiếu sót nếu quý khán giả mộ điệu võ thuật bỏ qua trận thư hùng giữa Bùi Duy Cường (Nghệ An) với Vũ Thành Trung (Hà Nội). Bùi Duy Cường là cái tên khá xa lạ với người mộ điệu nhưng khán giả không thể quên tay đấm Vũ Thành Trung. Võ sĩ Hà Nội sinh năm 1994, có niềm đam mê võ thật từ nhỏ, lên 16 tuổi bắt đầu tập luyện boxing. Quá trình tập luyện gian khổ đã đền đáp bằng chiếc HCV giải Quân đội mở rộng 2012; HCB giải trẻ 2011; HCB giải VĐQG 2011 và gần đây nhất là chiếc HCĐ giải Cup 2014. Hai võ sĩ sẽ so găng ở hạng cân 64kg Nam. Có thể Thành Trung sẽ áp đảo đối thủ ngay từ đầu bằng các đòn đấm, móc ngang cực mạnh. Nhiều khả năng võ sĩ xứ Nghệ sẽ phòng ngự, tránh né đòn rồi chờ cơ hội phản công bằng ngón đấm sở trường tay phải.

Dự đoán: Bùi Duy Cường thua 0-3.
Phước Tĩnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục