LeBron James: MVP của NBA 2012

14:48 Thứ hai 14/05/2012

Siêu sao của Miami Heat, LeBron James, đã có lần thứ 3 liên tiếp giành danh hiệu MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất) của một mùa giải NBA, và trở thành cầu thủ thứ 2 sau Michael Jordan lập được thành tích cực kỳ ấn tượng này.

Trong suốt mùa giải vừa qua, LeBron James luôn là nhân vật hàng đầu của Miami Heat, và ít khi người ta thấy anh bị loại khỏi danh sách đề cử cầu thủ xuất sắc nhất tháng. Trong cuộc bầu chọn vừa qua, James đã nhận được 1.074 điểm bình chọn từ 120 cây bút thể thao, các phát thanh viên ở Mỹ và Canada; trong đó có tới 85 phiếu bầu cho anh ở vị trí số 1. Ngoài ra ban tổ chức còn tiến hành tiếp nhận sự bầu chọn từ các fan bóng rổ qua trang web NBA.com, kết quả cuộc bầu chọn này sẽ được tính là 1 phiếu bầu hợp lệ.

Trong top 5 cầu thủ đứng đầu danh sách bầu chọn còn có Kevin Durant của Oklahoma City Thunder (889 điểm, 24 phiếu bầu vị trí số 1), Chris Paul của Los Angeles Clippers (385 điểm, 6 phiếu bầu vị trí số 1), Kobe Bryant của Los Angeles Lakers (352 điểm, 2 phiếu bầu vị trí số 1) và Tony Parker của San Antonio Spurs (331 điểm, 4 phiếu bầu vị trí số 1).

James đã cùng với Miami Heat đi qua mùa giải 2011/12 với 46 chiến thắng và 20 trận thua, xếp thứ nhì ở bảng xếp hạng khu vực miền Đông. Mặc dù chỉ thi đấu trung bình 37,5 phút/trận ở mùa giải năm nay, nhưng anh vẫn xếp thứ 3 trong danh sách ghi điểm tại NBA mùa này với trung bình 27,1 điểm/trận và là người dẫn đầu Miami Heat về khả năng kiến tạo (6,2 kiến tạo/trận). Anh cũng là một trong những cầu thủ bắt bóng bật bảng tốt nhất giải với trung bình 7,9 lần bắt bóng bật bảng/trận.

Lần thứ 3 LeBron James trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) của NBA. Ảnh: Internet.

Trong mùa giải năm nay, James cũng đã tăng cường tính hiệu quả trong những pha ném rổ của mình, khi tỷ lệ ghi điểm từ các pha ném rổ của anh là 53,1%; tỷ lệ ném 3 điểm thành công là 36,2%.

Tính tổng cộng trong mùa giải 2011/12, James đã 2 lần giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng, 6 lần được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất tuần của khu vực miền Đông, và nâng số lần giành giải thưởng cá nhân trong tuần của anh lên 37 lần. James cũng đang là một trong những kỷ lục gia của NBA khi đã có 419 trận đấu liên tiếp anh ghi hơn 10 điểm, xếp sau các con số của Michael Jordan (866 trận), Kereem Abdul-Jabbar (787 trận), Karl Malone (575), Moses Malone (526) và Oscar Robertson (428).

Với giải thưởng này, một lần nữa tài năng kiệt xuất của LeBron James được ghi nhận. Hiện tại anh cùng các đồng đội đang hướng đến chức vô địch NBA sau khi đã vượt qua New York Knicks ở vòng 1 play-off và sẽ so tài cùng Indiana Pacers ở vòng 2.

Hoàng Long | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục