Lê Thanh Tùng giành HCV ở Cúp TDDC thế giới 2017

18:39 Chủ nhật 26/03/2017

Tối qua (25/3), VĐV Lê Thanh Tùng của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam xuất sắc đoạt HCV nội dung nhảy chống nam tại Cup Thể dục dụng cụ thế giới 2017 diễn ra ở Doha (Qatar).

Số điểm trung bình mà Lê Thanh Tùng nhận được sau hai lượt nhảy là 14,733. Đoạt HCB ở nội dung này là VĐV người Armenia với 14,433 điểm, trong khi đó HCĐ thuộc về VĐV Heikki Saarenketo của Phần Lan với 14,366 điểm.

TDDC-Thanh-Tung-1

 Kết quả nội dung nhảy chống nam tại Cup Thể dục dụng cụ thế giới 2017.

Ở lượt nhảy đầu tiên có độ khó 5,600, Thanh Tùng thực hiện thành công với điểm số đạt được là 9,233 điểm. Bài thi có tổng điểm là 14,833.

Bước sang lượt nhảy thứ 2 có độ khó 5,200, VĐV của Việt Nam đạt được 14,633 điểm. Như vậy, tổng điểm cả 2 lượt nhảy của Thanh Tùng là 14,733 điểm. Số điểm này giúp Lê Thanh Tùng vượt qua 2 đối thủ đến từ Armenia và Phần Lan để giành HCV.

TDDC-Thanh-Tung-2

 Lê Thanh Tùng trên bục nhận HCV.

Đây là thành tích rất đáng ghi nhận đối với cá nhân Lê Thanh Tùng và cả đội tuyển TDDC Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng.

Năm 2013, Thanh Tùng từng tuột mất HCV khi chỉ giành huy chương bạc ở Cúp thế giới năm đó. Tại SEA Games 28 năm 2015, anh giành hai HCV cá nhân và đồng đội nội dung nhảy chống.

Video bàn thi giúp Lê Thanh Tùng giành HCV:

Cũng ở Cúp TDDC thế giới 2017, Phạm Phước Hưng xếp thứ năm nội dung xà kép với 14,600 điểm. Còn Đinh Phương Thành đứng thứ sáu nội dung này với 14,466 điểm. Người giành HC vàng là Zou Jingyuan (Trung Quốc) với 15,900 điểm. HC bạc thuộc về VĐV người Đức gốc Việt Marcel Nguyen với 15,066 điểm.

TDDC-Thanh-Tung-3

 Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của Thanh Tùng.

Cup Thể dục dụng cụ thế giới được tổ chức hai năm một lần (xen kẽ với Cup vô địch thế giới), do Liên đoàn Thể dục dụng cụ quốc tế tổ chức. Các vận động viên được mời tham dự dựa trên thành tích của họ ở giải trước hoặc Thế vận hội.

Lê Thanh Tùng sinh ngày 24/10/1995. Anh lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn. Bố chạy xe ôm chở khách cả ngày, mẹ thì bán bánh mỳ rong.

Vận động viên sinh năm 1995 bén duyên với thể dục dụng cụ từ năm 5 tuổi, tới nay đã được 16 năm gắn bó với nghề.

Nguồn: VietNamNet
Q.C | 07:38 26/03/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục