Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Hoa và những lời nói ấm áp đã được dành cho ngôi sao không gặp thời của Mannschaft. “Ballack đã làm được rất nhiều điều cho DFB và luôn là một Đại sứ tuyệt vời của bóng đá Đức”, trích bài phát biểu của Chủ tịch DFB Wolfsgan Nierbach. Ballack được xem là ngôi sao sáng của bóng đá Đức đầu những năm 2000, thế hệ mà Mannschaft không có được lứa cầu thủ tài năng như hiện tại.
![]() |
Lễ chia tay Ballack |
Ballack khoác áo Mannschaft từ năm 1999 cho đến khi chia tay sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2010. Trong thời gian đó, Ballack chơi 98 trận, ghi được 42 bàn/98 trận, cùng ĐT Đức giành ngôi Á quân World Cup 2002, Á quân Euro 2008 và đứng thứ ba ở World Cup 2006. Mặc dù vậy, mâu thuẫn với HLV Loew khiến Ballack không có cơ hội chơi trận đấu chia tay ĐT Đức.