Lần duy nhất Rooney khiến Gary Neville thất vọng

15:48 Thứ năm 10/02/2022

TinTheThao.com.vnWayne Rooney đã kể lại yêu cầu chuyển nhượng tại Manchester United khiến anh bị đuổi khỏi văn phòng của Sir Alex Ferguson.

 

Sự nghiệp HLV của Rooney

Cựu ngôi sao người Anh đã yêu cầu được rời Old Trafford vào năm 2010. Rooney khẳng định anh lo lắng về hướng đi của câu lạc bộ sau sự ra đi của Carlos Tevez và Cristiano Ronaldo. HLV hiện tại của Derby County đã đến văn phòng của Ferguson để bày tỏ mối lo ngại của mình, nhưng HLV người Scotland đã đuổi anh ra khỏi phòng.

Rooney sau đó đã đưa ra một yêu cầu chuyển nhượng, nhưng câu lạc bộ đã quyết tâm giữ anh lại. Sau đó anh ký hợp đồng mới và yêu cầu trước đó được coi là mưu đồ để được tăng lương.

Derby County boss Wayne Rooney opens up on Manchester United struggles - Bóng Đá

 Rooney từng là cầu thủ lương cao nhất Ngoại hạng Anh.

Nói về tình huống đó trong bộ phim tài liệu về bản thân, Rooney nói: "Chúng tôi đã bán Tevez, sau đó chúng tôi bán Ronaldo, vì vậy tôi là cầu thủ duy nhất còn lại được đánh giá cao. Tôi vào văn phòng của Alex Ferguson và nói với ông ấy 'kế hoạch bây giờ là gì?', và tôi nhớ câu trả lời của Alex Ferguson là 'Ra khỏi văn phòng của tôi!'."

Rooney phủ nhận rằng động cơ của anh là tiền khi đòi rời đi: "Họ đề nghị tôi hợp đồng 5 năm với mức lương 200.000 bảng một tuần, vì vậy sẽ khá dễ dàng để đồng ý. Nhưng tôi muốn thành công trên sân cỏ vì điều đó có ý nghĩa hơn đối với tôi."

Gary Neville thừa nhận Rooney đã khiến đồng đội thất vọng khi đòi ra đi. Cựu hậu vệ cánh của Quỷ đỏ cho biết: "Điều tôi thất vọng lớn nhất với Wayne là khi cậu ấy tuyên bố muốn ra đi, ngay khi chúng tôi bước vào phòng thay đồ. Tin được phát trên Sky Sports News. Chúng tôi như bị một tấn gạch đập vào. Đó là lần duy nhất tôi nghĩ rằng cậu ấy đã khiến tôi thất vọng."

Thanh Vũ | 14:50 10/02/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục