Lần đầu chạm mặt The Beast 2.0 hộ tống Tổng Thống Trump trên đường phố châu Á

02:58 Thứ tư 12/06/2019

Trong lần viếng thăm Nhật Bản từ 25.5 vừa qua của Tổng Thống Donald Trump, lần đầu tiên “Quái thú” The Beast 2.0 xuất đầu lộ diện trên đường phố châu Á.

1

 Ảnh: ihansha, usatoday

Chiếc Limousine thế hệ mới nhất tên gọi The Beast 2.0 hay “Quái thú” xuất hiện trong các chuyến đi của Tổng Thống Donald Trump xuất hiện trên phố là việc hết sức bình thường đối với người dân Mỹ hay châu Âu.

Tuy nhiên với người hâm mộ Châu Á thì việc tận mắt chứng kiến The Beast 2.0 thế hệ mới lăn bánh trên phố lại là điều hiếm lạ.

2

 Ảnh: ihansha, usatoday

Sau khi ‘thất vọng’ vì The Beast 2.0 thế hệ mới đã không xuất hiện tại Việt Nam trong sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều lần 2 ở Hà Nội vào đầu năm nay, cuối cùng The Beast 2.0 cũng đã xuất hiện lần đầu tiên tại một nước Châu Á khi có mặt trong đoàn hộ tống Tổng thống Donald Trump sang thăm Nhật Bản trong tháng 5 vừa qua.

Trong chuyến công du 4 ngày tại Nhật Bản của Tổng thống Trump, The Beast 2.0 thế hệ mới đã được chuyển từ biển số 800-002 sử dụng tại Mỹ sang biển số 8259 của Nhật Bản.

Được biết, ngay sau khi có mặt tại sân bay Haneda, Tokyo, Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania đã di chuyển từ chiếc Air Force One sang The Beast 2.0 thế hệ mới.

3

 Ảnh: ihansha, usatoday

So với The Beast của cựu Tổng thống Obama, The Beast 2.0 thế hệ mới đã có sự thay đổi để phù hợp với yêu cầu bảo vệ cũng như độ thoải mái, tiện nghi cho yếu nhân ngồi trên xe.

Với trọng lượng lên đến 9 tấn, Sở mật vụ Mỹ phải sử dụng máy bay vận tải cỡ lớn C-17 Globemaster để vận chuyển The Beast 2.0 và mỗi lần chuyên chở chỉ được 2 chiếc.
 
The Beast 2.0 thế hệ mới sở hữu thiết kế đầu xe với cụm đèn pha led, lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng logo ở vị trí trung tâm mang phong cách thiết kế của Cadillac Escalade 2019. Bên cạnh ngoại hình đồ sộ, nước sơn đen bóng bẩy “Quái thú” nước Mỹ còn gây ấn tượng với các chi tiết trên thân xe giống với mẫu Cadillac CT6.

4

 Ảnh: ihansha, usatoday

The Beast 2.0 có 3 cửa sổ lắp kính cường lực chống đạn dày 12,7 cm, lớp vỏ thân xe dày 20,32 cm với chất liệu bằng nhôm, titanium và gốm có thể chịu được đạn chống tăng RPG (B41) hoặc mìn chống tăng IED.

Gầm xe cũng được gia cố với titanium, gốm nhằm chống bom, riêng bình xăng của The Beast 2.0 cũng được General Motor bọc thép chống đạn và bao phủ bằng một lớp bọt đặc biệt chống cháy nổ.

Khoang nội thất của xe được thiết kế để cách ly hoàn toàn với bên ngoài nhằm ngăn chặn các vụ tấn công hóa học hay bảo vệ người ngồi trên xe trong các trường hợp va chạm, cháy nổ. Đồng thời các thiết bị chữa cháy cũng được đặt trên xe. Đặc biệt, trên The Beast 2.0 còn có một lượng khí oxy và túi máu trùng với nhóm máu của Tổng Thống Trump được dự trữ sẵn nhằm phòng trừ các trường hợp khẩn cấp.

5

 Ảnh: ihansha, usatoday

 Ngoài hệ thống hỗ trợ lái xe trong đêm, xe còn được trang bị hệ thống thông tin bảo mật, liên lạc hiện đại như: dò tìm bằng định vị vệ tinh toàn cầu GPS, WiFi, điện thoại vệ tinh kết nối thẳng đến điện thoại của phó Tổng thống và lầu năm góc để ra lệnh phóng tên lửa hạt nhân ngay từ trên xe. Không chỉ có khả năng bảo vệ, The Beast 2.0 còn được trang bị hệ thống bắn khói, xả dầu, súng bắn hơi cay… nhằm đáp trả các vụ tấn công.

The Beast 2.0 mới sở hữu động cơ diesel tăng áp V8 5.0l trong khi người tiền nhiệm được trang bị động cơ diesel tăng áp Duramax V8 6.6l, xe đạt tốc độ tối đa giới hạn ở mức 90 km/h.

Hoàng An | 17:29 31/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục