Lampard lên tiếng về chữ ký 50 triệu bảng của Chelsea

09:12 Thứ bảy 20/08/2022 | 1

TinTheThao.com.vnNgôi sao của Everton, Anthony Gordon đã là đối tượng của Chelsea và huấn luyện viên Frank Lampard nêu rõ lập trường của mình về cầu thủ này.

 

Frank Lampard đã nói rõ rằng anh sẽ không hài lòng nếu để mất ngôi sao trẻ đang lên Anthony Gordon vào tay câu lạc bộ cũ Chelsea. Nhưng HLV trẻ đủ thực tế để biết rằng tiền bạc là vấn đề quan trọng trong bóng đá.

Anh nói: "Cậu ấy là cầu thủ của chúng tôi, chúng tôi cần cậu ấy ở đây. Anthony có giá trị rất lớn đối với đội - cậu ấy là cầu thủ quan trọng đối với tôi. Tôi coi cậu ấy là một cầu thủ lớn. 100% cậu ấy sẽ ở lại đây? Tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì, điều đó sẽ thật ngây thơ."

Lampard không phục thắng lợi của Chelsea - Bóng Đá

 Lampard biết anh không thể giữ cầu thủ nếu được giá.

Everton đã từ chối lời đề nghị gần 45 triệu bảng từ Chelsea cho cầu thủ dưới 21 tuổi người Anh, người được hiểu là rất muốn thử sức mình ở đẳng cấp cao nhất tại Champions League. Lampard từng là một ngôi sao trẻ sáng giá đến Chelsea khi mới 22 tuổi, anh khó có thể trách nếu Gordon muốn đi theo một lộ trình tương tự, nhưng Lampard cho rằng có một sự khác biệt chính.

"Tôi đã có 4 năm ở đội 1 West Ham. Chơi năm 17 và rời đi năm 22. Vì vậy, nó không phải là một sự so sánh trực tiếp. Nhưng tôi không ngớ ngẩn, tôi biết các cầu thủ có thể có tham vọng. Tôi chỉ nghĩ đến những gì tốt nhất cho Everton, những gì tốt nhất cho tôi và công việc của tôi."

Một cái tên khác có thể ra đi là Dele Alli. Trong khi đã có thỏa thuận giữa Besiktas và Everton về việc cho mượn Alli, bản thân cầu thủ vẫn chưa đồng ý với động thái này.

Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 08:42 20/08/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục