Lakers vượt qua Denver Nuggets trên sân nhà

23:56 Thứ bảy 01/12/2012

Antawn Jamison và Dwight Howard đã thi đấu tỏa sáng để giúp Los Angekes Lakers vượt qua đối thủ Denver Nuggets với tỉ số 122-103 trong trận đấu diễn ra tại Staples Center.

Lakers đang trải qua một giai đoạn đầy bất ổn kể từ khi thay tướng, và một chiến thắng chưa thể làm thay đổi tình hình ngay lập tức, nhưng ít ra nó cũng giúp giải tỏa bớt những áp lực mà tân HLV Mike D'Antoni cùng các học trò đang phải gánh chịu.

Cầu thủ dự bị Antawn Jamison đã trở thành cầu thủ của Lakers thi đấu xuất sắc nhất trong trận này khi ghi đến 33 điểm và có 12 lần bắt bóng bật bảng cho đội chủ nhà. Trung phong Dwight Howard cũng ghi tới 28 điểm và cựu cầu thủ của Orlando Magic cũng hoàn tất double-double với việc đóng góp thêm 20 lần bắt bóng bật bảng.

HLV Mike D'Antoni cho biết ông cảm thấy khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò trước Denver Nuggets: "Đây là cách chơi mà chúng tôi muốn. Đội bóng có rất nhiều tài năng, và nhiều cầu thủ đã thi đấu tốt".

Lần đầu tiên ghi hơn 30 điểm cho Lakers trong một trận đấu, Antawn Jamison đã giúp đội bóng của mình chiến thắng Denver Nuggets. Ảnh: Internet.

Ngôi sao Kobe Bryant có một trận đấu khá thầm lặng khi chỉ có 14 điểm và 8 kiến tạo cho Lakers. Đội chủ nhà đã có một trận đấu khá nhuần nhuyễn khi tổng số kiến tạo của toàn đội là 33 và tỉ lệ ném thành công là 54%. Lakers cũng tái lập kỷ lục về số cú ném 3 điểm trong một trận đấu chính thức của mình với 17 lần kết thúc thành công từ xa, trong đó có 5 cú ném của Antawn Jamison, người lần đầu tiên ghi hơn 30 điểm cho đội chủ sân Staples Center.

Bên phía Denver Nuggets, họ không có nhiều cầu thủ chơi tốt trong trận này. Danilo Gallinari dẫn đầu danh sách ghi điểm với 19 điểm ghi được, xếp sau đó là Andre Igoudala với 14 điểm.

HLV George Karl của Denver nhận xét về trận đấu: "Sau khi chúng tôi thấy họ thua trận ở Indiana, chúng tôi nghĩ: chà, giờ chúng ta phải đối đầu với họ sau khi họ đã chơi rất tệ trước Indiana". Ông nói tiếp: "Tôi nghĩ chúng tôi đã nỗ lực chiến đấu đến một mức độ nào đó, nhưng khi họ gia tăng khoảng cách lên thành 20 điểm, chúng tôi gần như chẳng còn động lực".

Chỉ sau 2 hiệp đấu đầu tiên, Lakers đã dễ dàng tạo ra khoảng cách 14 điểm với đội khách (lần lượt thắng 34-27 và 37-30). Dù gặp đôi chút khó khăn ở hiệp 3, nhưng Lakers cũng không để cho đối thủ có quá nhiều cơ hội để vùng lên. Các cầu thủ nhà thắng 2 hiệp cuối với tỉ số 26-25 và 25-21 để kết thúc trận đấu với thắng lợi chung cuộc 122-103.

Trận đấu này đã tạm thời giúp Lakers cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng miền Tây từ thứ 8 lên thứ 7, với thành tích 8 thắng, 8 thua. Trong khi đó Denver nhảy xuống thế chỗ Lakers ở vị trí thứ 8 với 8 thắng và 9 thua. Ở lượt sau, Lakers sẽ tiếp đón Orlando Magic; còn Denver cũng quay về sân nhà để gặp Toronto.

Kết quả các trận đấu NBA diễn ra vào ngày 01/12 (giờ Việt Nam):

Toronto Raptors 101 - 97 Phoenix Suns
Charlotte Bobcats 98 - 104 Philadelphia 76ers
Orlando Magic 86 - 98 Brooklyn Nets
Boston Celtics 96 - 78 Portland Trail Blazers
New York Knicks 108 - 87 Washington Wizards
Atlanta Hawks 111 - 113 Cleveland Cavaliers
Memphis Grizzlies 90 - 78 Detroit Pistons
Minnesota Timberwolves 95 - 85 Milwaukee Bucks
Oklahoma City Thunder 106 - 94 Utah Jazz
Sacramento Kings 92 - 97 Indiana Pacers
Los Angeles Lakers 122 - 103 Denver Nuggets

Hoàng Long | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục