Kỳ thủ nữ Việt Nam độc chiếm ngôi đầu giải vô địch châu Á 2017

22:46 Thứ hai 15/05/2017

Sau 4 ván đấu, ba VĐV Việt Nam đã thi đấu thuyết phục để dẫn đầu bảng nữ nội dung cờ tiêu chuẩn Giải cờ vua vô địch châu Á ở thành phố Thành Đô (Trung Quốc) từ ngày 11 đến 22/5.

Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2.331) thể hiện phong độ xuất sắc khi toàn thắng sau 4 ván đầu, vững chắc ở ngôi đầu bảng. Dựa trên hệ số elo, cô chỉ là hạt giống số 7.

Co-Vua-1

 Phạm Lê Thảo Nguyên đang toàn thắng tại giải cờ vua vô địch châu Á 2017. Ảnh: Bakuchess.

Ấn tượng nhất là việc Thảo Nguyên đánh bại hạt giống số một Lei Tingjie (elo 2.482). VĐV người Trung Quốc này đang đứng hạng 16 thế giới, xếp trên Thảo Nguyên 126 bậc. Tuy nhên, kỳ thủ Việt Nam đã tận dụng tốt lợi thế cầm quân trắng (đi trước) để đánh bại Lei Tingjie sau 60 nước đi.

Xếp sau Thảo Nguyên trên bảng xếp hạng là Võ Thị Kim Phụng (elo 2.323) với 3,5 điểm. Kỳ thủ người Huế này đang chơi thăng hoa thời gian vừa qua, bằng chứng là việc vô địch Giải cờ vua khu vực 3.3 ở Philippines tháng 3 vừa qua (danh hiệu giúp cô giành vé dự giải thế giới 2018). Còn Nguyễn Thị Mai Hưng (elo 2.257) đang đứng thứ 3.

Co-Vua-2

 Ba thứ hạng đầu tiên ở bảng nữ đều thuộc về các kỳ thủ Việt Nam.

Ngày mai 16/5, Võ Thị Kim Phụng sẽ cầm quân trắng chạm trán Phạm Lê Thảo Nguyên. Cuộc đấu nội bộ này sẽ ảnh hưởng lớn đến thứ hạng chung cuộc của hai VĐV sau khi giải kết thúc. Theo quy định, nội dung cờ tiêu chuẩn sẽ diễn ra trong 9 ván, thi đấu theo hệ Thụy Sĩ.

Ngược lại ở bảng nam, các VĐV Việt Nam thi đấu không thành công. Nguyễn Ngọc Trường Sơn đứng ở vị trí 23 (2,5 điểm), kém người dẫn đầu Wang Hao đến 1 điểm. Cơ hội để anh và đồng đội có được thứ hạng cao không nhiều.

Giải cờ vua vô địch châu Á 2017 diễn ra hai nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp. 5 VĐV dẫn đầu bảng nam sẽ giành vé dự World Cup cờ vua 2017. Còn kỳ thủ nữ đứng đầu sẽ góp mặt ở giải vô địch thế giới năm 2018.

Việt Nam tham dự giải đấu này với 12 VĐV cả nam và nữ. Lê Quang Liêm không góp mặt nhưng anh vẫn được dự World Cup 2017 do đoạt HCB giải đấu này năm ngoái. Nguyễn Ngọc Trường Sơn cũng có suất đi World Cup do vô địch khu vực 3.3 ở Philippines mới đây.

Nguồn: Zing.vn
Nguyễn Đăng | 22:44 15/05/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục