Kỷ lục mới của "gã khổng lồ" Ivo Karlovic

18:55 Thứ năm 01/09/2016

(TinTheThao.com.vn) - Ivo Karlovic rất biết tận dụng chiều cao lên đến 2m11 của mình để tung ra những pha giao bóng sấm sét.

Karlovic vừa tạo dựng nên một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” ở đấu trường giải đấu US Open khi tung ra 61 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp chỉ trong một trận đấu.

Karlovic đã đánh bại tay vợt người Đài Loan là Lu Yen Hsun với tỷ số chung cuộc 3-2 trong một trận đấu diễn ra vào rạng sáng hôm nay, 31-8. Nhờ vào 61 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, Karlovic đã giành chiến thắng ở... 28/29 game cầm giao bóng, trong đó, anh đã tung ra đến 22 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp ngay trong ván thứ 2, nhiều gấp 2 lần số lần giao bóng ăn điểm trực tiếp trong cả trận đấu của Andy Murray – cũng diễn ra trong ngày.

Tay vợt cao 2m11 đã phá kỷ lục cũ do “tiền bối” người Hà Lan Richard Krajicek thiết lập tại một trận đấu vòng tứ kết của US Open hồi năm 1999 – Karajicek đã tung ra 49 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong trận thua Yevgheny Kafelnikov (Nga) sau đến 5 ván đấu ở tứ kết của Flushing Meadow hồi cách đây 17 năm.

Karlovic lập kỷ lục giao bóng trong làng banh nỉ. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên, kỷ lục này vẫn còn kém xa kỷ lục thế giới về số lần giao bóng ăn điểm trực tiếp nhiều nhất trong một trận đấu do John “lớn” John Isner sở hữu – với 113 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, anh này đã thiết lập kỷ lục thế giới này trong trận thắng Nicolas Mahut 3-2 ở Wimbledon 2010. Mahut cũng có 103 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp. Trận đấu này cũng đang giữ KLTG như là trận đấu dài nhất, nó đã diễn ra trong suốt 3 ngày, khiến Isner và Mahut mất 11 giờ 5 phút đồng hồ vật vã kịch chiến trên sân.

Tay vợt đạt tỷ lệ giao bóng 1 thắng điểm lên đến 91% (105/116), nhưng lại chỉ tận dụng được vỏn vẹn 1/8 cơ hội thắng break-point lên tiếng cho biết: “Tôi biết tôi đã có rất nhiều cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong trận đấu này, vì có một thời điểm ở trong ván đấu thứ 2, hầu như mỗi cú giao bóng mà tôi tung ra đều là những cú giao bóng ăn điểm trực tiếp. Tôi biết sẽ có rất nhiều cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, nhưng không biết cụ thể là nó nhiều đến như thế nào”.

Tính cho đến thời điểm này của sự nghiệp, “Vua giao bóng” từng trải qua 4 trận đấu có số lần giao bóng ăn điểm trực tiếp nhiều hơn 50 (không tính các trận đấu ở đấu trường Davis Cup). Trước đó, ở Roland Garros 2009, anh đã tung ra 55 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong trận thua Lleyton Hewitt (Australia). Ở Wimbledon hồi năm ngoái, anh cũng đã tung ra 53 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong trận thua Alexandr Dolgoplov (Ucraina). Còn ở Wimbledon 2005, anh đã tung ra 51 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong trận thua Daniele Bracciali (Ý).

Ngôi sao của Croatia nói thêm: “Đương nhiên, đây là thứ vũ khí hiệu quả nhất của tôi. Tôi đã tập luyện rất nhiều và rất tự hào với nó. John đang dẫn trước đôi chút, nhưng tôi đã trải qua 4 trận đấu không đạt 100% khả năng của mình, và trong những trận đấu đó, tôi đã không thể tung ra nhiều cú giao bóng ăn điểm trực tiếp như mong đợi. Giờ đây, khi tôi đã khỏe mạnh, tôi đang có một cơ hội để có thể bắt kịp được anh ấy”.

Năm nay đã... 37 tuổi, Kerlovic vẫn nuôi tham vọng lọt vào tốp 20 thế giới trên bảng điểm của ATP World Tour thêm một lần nữa. Trước đó, anh đã có 7 lần lọt vào nhóm 20 tay vợt mạnh nhất – đó là hồi 24-3-2008 (hạng 20 thế giới), 7-4-2008 (hạng 18 thế giới), 6-10-2008 (hạng 14 thế giới), 20-10-2008 (hạng 20 thế giới), 5-10 hồi năm ngoái (hạng 18 thế giới, 19-10 năm ngoái (hạng 20 thế giới), và hồi 15-8 năm nay (hạng 20 thế giới).

Nam Anh | 18:55 01/09/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục