Kỷ lục khủng của Paul Scholes với M.U bị phá vỡ

19:34 Chủ nhật 13/12/2020

TinTheThao.com.vnHậu vệ Phil Jagielka vừa phá kỷ lục của Paul Scholes trong lịch sử Premier League.

 

Paul Scholes ghi bàn vào lưới Barca

Tối nay, Sheffield United có chuyến làm khách đến sân của Southampton. Đội hình xuất phát được công bố, theo đó hậu vệ Phil Jagielka sẽ đá chính trên hàng hậu vệ 5 người của Sheffield. Như vậy, ở lúc 38 tuổi và 118 ngày, Jagielka chính là cầu thủ lớn tuổi nhất (không tính thủ môn) từng đá chính ở 1 trận Premier League. Kỷ lục trước đó thuộc về Paul Scholes, khi anh đá chính trận Manchester United - Swansea vào tháng 5/2013, khi anh 38 tuổi và 177 ngày.

Phil Jagielka - Bóng Đá

 Jagielka vừa phá kỷ lục của Scholes.

Paul Scholes vốn đã tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa giải 2010/2011 và nhanh chóng gia nhập ban huấn luyện của đội trẻ M.U. Tuy nhiên sau đó anh cảm thấy mình vẫn còn sung sức và muốn được thi đấu trở lại. Đầu năm 2012, trong bối cảnh Quỷ đỏ chật vật với chấn thương, Scholes quay lại và tiếp tục thi đấu đến mùa hè năm 2013, cùng đội bóng của mình giành Premier League cuối cùng.

Về phần Phil Jagielka, anh được Sheffield United đào tạo và có nhiều năm đầu sự nghiệp thi đấu cho đội bóng này. Năm 2007 Jagielka chuyển đến Everton, gắn bó với the Toffees 12 năm, vào đến chung kết FA Cup 2008/2009. 

Hè năm ngoái, anh chia tay Everton, quay lại ký hợp đồng 1 năm với Sheffield, hè mới đây được gia hạn thêm 1 năm. Hiện Sheffield đang đứng chót BXH, mới chỉ có 1 điểm duy nhất sau 11 vòng đấu.

Thanh Vũ | 18:36 13/12/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục