Kukkiwon hỗ trợ mọi mặt cho Taekwondo Việt Nam

16:02 Chủ nhật 20/03/2016

(TinTheThao.com.vn) - Sáng 20/3, tại Trung tâm Hội nghị Khách sạn Rex (TP.HCM) đã diễn ra buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Viện Hàn lâm Taekwondo thế giới (Kukkiwon) và Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF). Kukkiwon sẽ tích cực hỗ trợ mọi mặt, thúc đẩy sự phát triển Taekwondo ở Việt Nam.

Ông Man-Soon Jeong – Chủ tịch Kukkiwon phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Tham dự lễ ký kết, phía Viện Hàn lâm Taekwondo thế giới có ông Man-Soon Jeong - Chủ tịch Kukkiwon, ông Hyun-Deuk Oh – Phó Chủ tịch Kukkiwon, ông Chul-Wung Park – Phó Ban công tác đối ngoại.

Phía lãnh đạo Việt Nam có ông Mai Bá Hùng – Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, ông Trương Ngọc Để - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo TP.HCM, ông Võ Danh Hải – Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật thế giới, cùng các thành viên trong Ban chấp hành, hội đồng kỹ thuật VTF và các phóng viên báo đài của Trung ương, địa phương. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch Kukkiwon – ông Man-Soon Jeong phát biểu: “Bản ghi nhớ (MOU) được ký kết giữa Kukkiwon và Liên đoàn Taekwondo Việt Nam sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn Taekwondo ở Việt Nam, thông qua sự hợp tác và hỗ trợ của Kukkiwon về mọi mặt như: tổ chức các sự kiện Taekwondo, công tác huấn luyện – đào tạo chuyên môn, cũng như công nhận đẳng cấp quốc tế cho những người tập luyện Taekwondo tại Việt Nam.”

Chủ tịch Kukkiwon – ông Man-Soon Jeong cùng với ông Trương Ngọc Để – Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam ký kết bản ghi nhớ (MOU).

Chủ tịch Viện Hàn Lâm Taekwondo thế giới cũng chính thức trao văn bằng danh dự 8 đẳng cho ông Nguyễn Thanh Huy – Phó Tổng thư ký VTF, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam vì có nhiều đóng góp có nhiều đóng góp trong công tác chuyên môn kỹ thuật, nâng cao chất lượng phong trào Taekwondo Việt Nam.

Ông Trương Ngọc Để - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam gửi lời cảm ơn đến Viện Hàn lâm Taekwondo thế giới, ông nhấn mạnh: “Việc ký kết biên bản ghi nhớ VTF và Kukkiwon là một sự kiện quan trọng – là bước ngoặt lịch sử trong công tác quản lý chuyên môn của Taekwondo Việt Nam. Đây được xem là bước đệm để Taekwondo Việt Nam phát triển hơn, hội nhập với phong trào Taekwondo thế giới.”

Chủ tịch Kukkiwon cùng với ông Võ Danh Hải – Phó Chủ tịch Hiệp hội võ thuật thế giới.

Trên cơ sở bản ghi nhớ (MOU) được ký kết, Viện Hàn Lâm sẽ tuyển chọn nhiều chuyên gia giỏi của Hàn Quốc cử sang thực hiện công tác huấn luyện dài hạn tại Việt Nam, phối hợp tổ chức thường niên các khóa đào tạo, hội thảo cao cấp dành cho các võ sư, HLV Việt Nam để nâng cao kiến thức, kỹ thuật chuyên môn, từ đó cũng giúp cho các vận động viên Việt Nam đạt nhiều thành tích cao hơn trên đấu trường thế giới.

Quang Phong | 15:15 20/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục