Konate, Gomez: Ai đá cặp với Virgil van Dijk mùa tới?

14:52 Thứ bảy 10/07/2021

TinTheThao.com.vnLiverpool vừa mua về một trung vệ chất lượng và đón thêm những trụ cột khác ở vị trí này trở lại từ chấn thương.

Liverpool đã có những chuyển biến khổng lồ dưới thời Jurgen Klopp. Đầu tiên ông xây dựng một hàng công đẳng cấp, ghi bàn liên tục vào lưới bất cứ đội bóng nào. Sau đó, hàng phòng ngự mỏng manh của The Reds cũng được chiến lược gia người Đức củng cố, những bản hợp đồng quan trọng nơi tuyến sau đã trực tiếp mang về những vinh quang cho ông và đội bóng.

Mùa giải trước, tai họa lớn đã dồn xuống sân Anfield khi Liverpool gần như cùng lúc mất hết trụ cột hàng thủ do chấn thương. Klopp phải kéo tiền vệ xuống, sử dụng cầu thủ trẻ và mang về những hợp đồng ngắn hạn. Sau tất cả những vấn đề này, việc được lọt vào top 4 lúc cuối mùa được coi là thành công rất lớn của Livepool.

‘Klopp will face future questions without top-four finish’ – Johnson sees ‘super harsh’ pressure at Liverpool - Bóng Đá

 Klopp vừa có mùa giải chật vật với hàng phòng ngự.

Để tránh lặp lại thế bị động, ngay đầu thị trường chuyển nhượng, Liverpool đã chi 36 triệu bảng Anh để mang về một trung vệ được đánh giá rất cao là Ibrahima Konate từ RB Leipzig. Trong khi đó, hai trụ cột trước khung gỗ là Joe Gomez và Virgil van Dijk cũng đã trở lại và chuẩn bị sẵn sàng cho mùa giải mới. Điều này mang đến một cơn đau đầu khác cho Klopp, khi ông phải chọn ra người đá cặp chính với Van Dijk.

Huyền thoại Liverpool, John Barnes đã đưa ra những phân tích của mình: "Sẽ rất thú vị khi xem ai đá trung vệ cho Liverpool cùng với Virgil van Dijk mùa tới. Về lâu dài, Joe Gomez sẽ ổn, nhưng cậu ấy còn trẻ và đã có vấn đề chấn thương. Sau khi vung ra quá nhiều tiền cho một trung vệ với trường hợp của Ibrahima Konate, họ có thể sẽ xếp cậu ấy đá chính bên cạnh Van Dijk, nhưng luôn tốt khi có sự cạnh tranh cho các vị trí."

‘I have to pick’: Tottenham forward on Chelsea legend he rates above Virgil van Dijk - Bóng Đá

 Van Dijk là cái tên cố định ở vị trí trung vệ.

Bên cạnh đó, tình thế ngặt nghèo của mùa giải 2020/2021 cũng giúp Klopp khai phá được tiềm năng lớn của cặp đôi Nathaniel Phillips và Rhys Williams. Tuy nhiên, cả hai chưa thể cạnh tranh được vị trí khi những cái tên lớn quay trở lại, và đều có khả năng đến với CLB khác trong mùa hè này để cạnh tranh suất ra sân. Trang Goal đưa tin Phillips là mục tiêu của Burnley và Brighton, trong khi Williams trẻ tuổi và nhiều tiềm năng hơn có thể được cho mượn.

Barnes nói về bộ đôi chữa cháy xuất sắc này: "Phillips và Williams có những quyết định lớn cần thực hiện. Đã đến lúc họ phải ra sân và tạo dựng tên tuổi ở đội một của các câu lạc bộ khác? Bởi vì nếu họ ở lại Liverpool, họ sẽ không được đá chính ở đội một, mặc dù họ sẽ là những phần quan trọng của đội. Với tư cách cá nhân, họ quyết định điều gì tốt nhất cho sự nghiệp của mình. Họ có nên ở lại và cố gắng khẳng định vị thế, trở thành một phần của đội và thi đấu mỗi tuần không?"

"Ở tuổi 24, Phillips có lẽ sẽ không muốn làm điều đó, nhưng những cầu thủ hiện đại khá hạnh phúc khi được ở một câu lạc bộ lớn và là một phần của đội, trong khi ngày xưa có lẽ họ sẽ muốn rời đi vì không được ra sân thường xuyên.

Hành trình giành vé dự Champions League của Liverpool:

 
Thanh Vũ | 14:22 10/07/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục