Koeman nên rời Camp Nou và Barcelona nên chia tay giải châu Âu

14:18 Thứ năm 30/09/2021

TinTheThao.com.vnNhư lo ngại lúc mới bắt đầu, Koeman đang làm lung lay tượng đài huyền thoại của mình ở sân Camp Nou khi đồng ý dẫn dắt Barca.

Từ sớm, Ronald Koeman đã nhanh chóng chỉ ra những hạn chế trong đội hình của Barcelona mùa này, cho rằng đội bóng không thể hy vọng thành công tại Champions League, nhưng ông không nhìn thấy rằng chính vị trí của mình cũng có những hạn chế nghiêm trọng.

Koeman tận mắt chứng kiến, Barca có từ bỏ

 Koeman gây thất vọng mạnh khi làm HLV.

Koeman có nhiều phẩm chất quý, ông là người luôn khuyến khích và trao cơ hội cho các tài năng trẻ, nhưng về mặt chiến thuật, Koeman có nhiều thiếu sót và cũng không có khả năng thay đổi trận đấu từ băng ghế dự bị. Trong trường hợp bình thường, huấn luyện viên người Hà Lan sẽ bị sa thải trong vòng vài giờ, nhưng Barcelona từ lâu đã không còn sống trong một thế giới bình thường. Họ vừa thêm một lần nữa thất bại thảm hại ở Champions League, một lần nữa cho thấy đội bóng xứ Catalan không ở đẳng cấp đủ để họ có thể chơi với những đối thủ giỏi nhất châu lục.

Để được xuống chơi ở Europa League, đội bóng này cần phải đứng thứ ba trong bảng đấu của mình, nhưng bây giờ điều đó vẫn chưa thể nói chắc, họ đang đứng chót bảng với 0 điểm, 0 bàn thắng và 0 cú sút trúng đích sau 2 trận đấu. Có lẽ điều tốt nhất với họ sẽ là quên đi đấu trường Châu Âu và trải qua một mùa giải hoàn toàn im ắng.

Khán giả đều đã chấp nhận rằng Eric Garcia sẽ là một phần của hàng phòng ngự Barca trong 10 năm tới. Anh có thể cải thiện màn trình diễn của mình trong tương lai. Nhưng cho đến khi anh đạt đến đẳng cấp đó đó, Garcia thực sự là một vấn đề của đội. Cầu thủ 20 tuổi chậm chạp và mềm yếu, bàn thắng đầu tiên của Benfica khiến anh hoàn toàn bất lực. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Marc-Andre ter Stegen cũng trong nhóm gây thất vọng, anh thi đấu như thể chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Thượng tầng Barca sắp có biến sau trận thua tủi hổ trước Bayern Munich - Bóng Đá

 Barca công - thủ đều kém ở C1 mùa này.

Luuk de Jong đã có những cơ hội để lật ngược thế cờ, nhưng anh có vẻ không phải là mẫu tiền đạo mà một đội bóng có thể tin cậy ở châu Âu. Trên thực tế, hầu hết các đội bóng lớn sẽ không cho Luuk đá chính trên hàng công 2 người, bao gồm cả Sevilla, đội đã vui vẻ chia tay anh. Pedri, cùng với Frenkie de Jong, là 2 trong số ít những điểm tích cực ở trận thua Benfica. Và để những đốm sáng này không vụt tắt, Koeman nên chia tay Camp Nou, còn Barca nên ở ẩn trên đấu trường châu lục mùa này.

Ảnh hưởng của Pep lên sự nghiệp của Messi tại Barca:

 
Thanh Vũ | 13:20 30/09/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục