Klopp nói lý do chuyển sang đội hình 4-2-3-1

05:51 Thứ tư 05/10/2022

TinTheThao.com.vnChiến lược gia 55 tuổi có sự thay đổi táo bạo về hệ thống thi đấu của Liverpool tại Champions League.

 

Liverpool có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Rangers ở lượt đấu thứ 3 bảng A Champions League. Hậu vệ Trent Alexander-Arnold mở tỷ số ngay phút thứ 7 với tình huống đá phạt trực tiếp đẳng cấp. Bàn thắng giúp ngôi sao 23 tuổi xóa tan áp lực, chỉ trích hướng về mình thời gian qua.

Bước sang hiệp 2, Mohamed Salah ấn định thắng lợi 2-0 cho The Kop với bàn thắng trên chấm 11m ở phút 53. Kết quả này giúp đội chủ sân Anfield đứng thứ 2 bảng A với 6 điểm, xếp sau Napoli.

Bên cạnh chiến thắng quý báu, Liverpool còn tạo ra sự thay đổi đáng chú ý về hệ thống chiến thuật. HLV Jurgen Klopp quyết định chuyển từ sơ đồ quen thuộc 4-3-3 sang 4-2-3-1 ở cuộc chạm trán với Rangers.

Klopp nói lý do chuyển sang đội hình 4-2-3-1 - Bóng Đá

Liverpool chuyển từ 4-3-3 sang 4-2-3-1. 

Liverpool sử dụng 4 cầu thủ tấn công, bao gồm: Diogo Jota, Mohamed Salah, Luis Diaz và Darwin Nunez. Trong khi đó bộ đôi Thiago Alcantara và Jordan Henderson đảm nhận vai trò chia bài, phân phối bóng ở tuyến giữa.

Phát biểu sau trận đấu với BT Sport, Klopp giải thích về quyết định thay đổi sơ đồ chiến thuật: "Đó chính xác là những gì chúng tôi cần. Liverpool cần một màn trình diễn tuyệt vời, siêu chắc chắn; phòng ngự vững vàng, tính liên kết cao trong đội hình".

"Đôi khi bạn phải thay đổi mọi thứ và nó đã phát huy hiệu quả ở buổi tối hôm nay. Tất nhiên cách Liverpool thiết lập đội hình sẽ gây ngạc nhiên với Rangers. Ý tưởng của chúng tôi là chiếm lĩnh không gian và các cầu thủ đã làm được".

Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 05:21 05/10/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục