Kình ngư Indonesia 20 tuổi phá kỷ lục tồn tại gần 70 năm

20:14 Thứ hai 20/08/2018

Kình ngư trẻ Prawira Aflah Fadian đã về đích thứ nhất ở vòng loại nội dung bơi 800 m tự do, đồng thời phá kỷ lục ASIAD tồn tại 67 năm ở nội dung này.

Cụ thể, Prawira Aflah Fadian đã gây bất ngờ cho người hâm mộ theo dõi nội dung bơi khi hoàn thành đường đua 800 m với thành tích chỉ là 8 phút 3 giây 87. Không chỉ đảm bảo một tấm vé vào chung kết, kình ngư 20 tuổi còn xác lập kỷ lục mới tại ASIAD.

Kỷ lục cũ đã tồn tại tới 67 năm, thuộc về vận động viên bơi lội người Singapore tên là Neo Chwee-Kok. Tại ASIAD 1951, ông về nhất nội dung 800 m tự do với thành tích 11 phút 2 giây 20.

Prawira-Aflah-01

 Prawira Aflah, kình ngư mới 20 tuổi của nước chủ nhà Indonesia. Ảnh: Jawapos.

Tuy vậy, việc Prawira Aflah phá sâu kỷ lục ASIAD một phần là vì nội dung 800 m tự do của anh mới lần thứ 2 xuất hiện tại ASIAD. Sở dĩ sau 67 năm nội dung này mới quay trở lại bởi 800 m tự do cũng sẽ xuất hiện tại Olympic 2020 sau đây 2 năm.

Đó cũng là nguyên nhân khiến kỷ lục của Prawira Aflah có thể không tồn tại được lâu, trong bối cảnh các vận động viên khác cùng thi đấu nội dung này chưa ra trận, trong đó có Sun Yang - một trong những kình ngư hay nhất châu Á và cũng vừa giành HCV hôm chủ nhật

Tuy vậy, Prawira Aflah cũng không phải là kình ngư dạng vừa. Anh đang nắm giữ tới 3 kỷ lục của bơi lội Indonesia trong đó có 2 nội dung tự do là 400 m và 1500 m.

Một câu chuyện khác cũng liên quan đến môi bơi tại ASIAD là sự cố rơi quốc kì của Trung Quốc và Nhật Bản. Khi 3 vận động viên (2 Trung Quốc, 1 Nhật Bản) đang chào cờ thì 3 lá quốc kì bỗng nhiên rơi từ trên cao xuống trong sự bất ngờ của các kình ngư và ban tổ chức.

Nguồn: Zing.vn
Phúc Long | 18:44 20/08/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục