Kiatisuk nói gì khi HAGL chịu 2 quả phạt đền

22:53 Thứ sáu 19/08/2022 | 1

Chịu hai quả phạt đền nhưng Kiatisuk Senamuang không muốn nói về trọng tài sau trận thua 1-2 của HAGL trước Hải Phòng tại vòng 13 V.League tối 19/8.

"Chúng tôi tôn trọng trọng tài và không muốn đánh giá về công tác này. Trong bóng đá, cầu thủ tập trung thi đấu, HLV tập trung huấn luyện chiến thuật còn ban tổ chức đảm bảo công tác trọng tài. Như vậy, chúng ta mới cùng nhau phát triển được. Sai số của người khác để cho ban tổ chức và mọi người nhìn nhận", Kiatisuk nói sau trận thua trên sân Pleiku.

Đội chủ nhà đã thua trận thứ hai liên tiếp ở V.League 2022. Rimario mở tỷ số ở phút 24 sau khi bị An Sea-hee phạm lỗi trong vùng cấm địa. Đến phút 57, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh phạm lỗi với số 9 của Hải Phòng. Trọng tài Trương Hồng Vũ dứt khoát cho đội khách hưởng phạt đền lần hai nhưng Rimario thực hiện thất bại.

Văn Toàn gỡ 1-1 ở phút 65 từ pha đánh đầu còn Joseph Mpande ấn định chiến thắng cho Hải Phòng ở phút 78.

 - Bóng Đá

 HAGL thua 1-2 trước Hải Phòng ở vòng 13 khiến ngôi đầu dần rời xa họ. Ảnh: Quang Thịnh.

Đánh giá về đối thủ, "Zico Thái" cho rằng: "Hải Phòng chơi cực kỳ máu lửa và nhiệt huyết. Phong độ của họ đã trở lại, đội bóng của họ rất mạnh dù chơi ở sân nhà hay sân khách. Họ có cơ hội và tận dụng được".

Nhà cầm quân người Thái nói về sự vắng mặt của Hồng Duy và Công Phượng: "Thiếu hai cầu thủ quan trọng, chúng tôi có phương án thay thế. Lúc nào HAGL cũng thích nghi với sự thiếu nhân sự. Cầu thủ trẻ sẵn sàng thay thế nhưng cũng cần thời gian thích nghi. HAGL có nhiều cơ hội nhưng đã không tận dụng được".

Ông để ngỏ khả năng trở lại của Công Phượng. Cầu thủ này vẫn bị sốt sau khi trở về từ Hà Nội hôm 14/8. Anh đã vắng mặt trong trận thua 1-2 trên sân Hàng Đẫy ở vòng 12 với lý do tương tự.

Sau trận thua này, HLV trưởng của HAGL cũng nhấn mạnh mục tiêu của đội là vào top 3. "Chặng đường còn dài phía trước, chỉ tiêu là nhóm 3 đội mạnh. Chúng tôi còn cơ hội để tiếp tục hướng về tương lai", ông bình luận.

Còn HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng: "HAGL không có đầy đủ lực lượng nên giảm bớt áp lực cho đội bóng của tôi. Đây là trận đấu cảm xúc và đẹp với nhiều bàn thắng. Các cầu thủ đã thi đấu tập trung, HAGL cũng chơi tốt. Hải Phòng cần đạt 27-28 điểm để trụ hạng".

Ông Nghiêm đã đẩy Mpande lên cao và cầu thủ này ghi bàn quan trọng. "HAGL chơi 3 trung vệ nên tôi muốn gây thêm sức ép. Mpande chơi đơn giản, hiệu quả nhưng điểm yếu là không tập trung vào tình huống bóng hai".

"Triệu Việt Hưng chơi nỗ lực nhưng không tốt bằng các trận trước. Có cảm giác khi quay về Gia Lai, cậu ấy có sự tôn trọng nào đấy. Tuy nhiên, tôi vẫn hài lòng với cậu ấy", ông Nghiêm đánh giá về một cầu thủ xuất thân từ HAGL được cho Hải Phòng mượn.

Hải Phòng vượt qua chính HAGL trên bảng xếp hạng sau trận thắng 2-1. Họ có 20 điểm, hơn đối thủ 1 điểm, đứng thứ 3. Đội bóng của bầu Đức thua trận thứ hai liên tiếp và là thất bại thứ 3 trong mùa giải.

Mai Anh | 21:35 19/08/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục