Không bán bản quyền truyền hình Siêu cúp quốc gia 2012

18:57 Thứ tư 20/02/2013

16g ngày 23-2, trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng) sẽ diễn ra trận Siêu cúp quốc gia 2012 giữa hai đội SHB Đà Nẵng (vô địch V-League 2012) và Ximăng Xuân Thành Sài Gòn (vô địch Cúp quốc gia 2012). Đây là trận đấu mở màn mùa giải 2013.


Theo điều lệ của Siêu cúp, trận đấu sẽ diễn ra trong 90 phút, nếu hòa hai đội sẽ bước vào đá luân lưu 11m để phân thắng bại chứ không đá hai hiệp phụ. Phần thưởng cho đội đoạt siêu cúp là 200 triệu đồng, đội thua nhận 100 triệu đồng. Trong buổi họp báo giới thiệu về trận đấu vào chiều 19-2, ban tổ chức cho biết giá vé vào sân theo dõi trận đấu có hai mệnh giá: 10.000 đồng, 15.000 đồng. Toàn bộ tiền thu được dành ủng hộ Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

Ông Lê Xuân Sơn - tổng biên tập báo Tiền Phong, đơn vị đồng tổ chức trận đấu - nói ban tổ chức không bán bản quyền truyền hình trận đấu này. Báo Tiền Phong chỉ mời VTV tham gia tường thuật trực tiếp để phục vụ người hâm mộ. Tuy nhiên, nếu các đài truyền hình khác có nhu cầu tường thuật, ban tổ chức trận đấu sẵn sàng tạo điều kiện. Dự kiến trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.

Ông Phạm Ngọc Viễn - tổng giám đốc Công ty VPF, đơn vị đồng tổ chức trận đấu cùng báo Tiền Phong - cho biết bản quyền trận Siêu cúp quốc gia nằm trong gói bản quyền truyền hình đã được LĐBĐ VN (VFF) bàn giao toàn bộ cho VPF sau khi AVG nhượng lại năm 2012. Tuy nhiên, theo thống nhất trước đó giữa VFF với báo Tiền Phong - đơn vị tổ chức Siêu cúp quốc gia, bản quyền trận Siêu cúp sẽ do báo Tiền Phong nắm giữ. Trước đó, trong trận Siêu cúp quốc gia năm 2011 trên sân Vinh giữa Sông Lam Nghệ An - Navibank Sài Gòn đã từng xảy ra sự cố cản trở tác nghiệp giữa truyền hình AVG và VTV trong trận đấu.
K.Xuân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục