Khó khăn chờ U23 Việt Nam ở Qatar

18:35 Thứ tư 22/03/2023

HLV Philippe Troussier sẽ có trận đấu mở màn triều đại của mình ở U23 Việt Nam trước Iraq vào rạng sáng 23/3 trong khuôn khổ giải giao hữu Doha U23 Cup.

Khó khăn chờ U23 Việt Nam ở Qatar - Bóng Đá

HLV Troussier thay đổi kế hoạch liên tục để thích ứng với hoàn cảnh. Ảnh: Lê Ngọc.

U23 Việt Nam sẽ có bài kiểm tra không đơn giản ở giải đấu chất lượng như Doha U23 Cup. 10 đội tuyển trẻ góp mặt với những mục tiêu khác nhau. Với tân HLV Troussier của U23 Việt Nam, ông thậm chí còn chưa hình dung được các học trò sẽ thi đấu như thế nào trong trận đầu tiên.

Nhà cầm quân người Pháp thừa nhận điều này trong buổi họp báo hôm 21/3. Khi đội U23 chưa thi đấu một trận chính thức để trình làng, người hâm mộ Việt Nam cũng chưa có thông tin gì để đánh giá. Tuy nhiên là một người thực tế, ông Troussier không giấu giếm suy nghĩ và quan điểm của mình sau gần một tháng nhậm chức.

Đầu tiên là việc U23 Việt Nam không đủ thời gian để có những trận giao hữu chất lượng trong hai giai đoạn tập trung vừa qua tại Hà Nội. Ban huấn luyện mới có nhiều việc để làm trước mắt là sàng lọc từng lớp cầu thủ để chọn những người phù hợp nhất. Đội đã loại 24 người để có danh sách 23 cái tên cuối cùng đi Qatar.

Trong thời gian hội quân từ 1/3 đến ngày lên đường 18/3, thầy trò ông Troussier chỉ có vọn vẹn một trận giao hữu. Kế hoạch của U23 Việt Nam gần như "phá sản" ở giai đoạn này do không có "quân xanh" đảm bảo. HLV muốn có một đến hai trận đấu tập với tuyển Việt Nam nhưng lại hủy bỏ. Đội xoay sang tìm CLB Hà Nội nhưng ĐKVĐ V-League đã kín lịch giao hữu.

Vậy là để kịp chuẩn bị cho ngày lên đường, U23 Việt Nam phải đấu ba hiệp với CLB Phú Thọ ở Việt Trì chứ không phải Hà Nội. Cùng thời điểm này, đội chủ nhà lại có lịch đá giải tứ hùng. Do phải chơi 2 trận trong vòng hai ngày nên CLB Phú Thọ phải tính toán lực lượng để làm "quân xanh". Vì vậy, chất lượng trận đấu không đảm bảo.

Khó khăn chờ U23 Việt Nam ở Qatar - Bóng Đá

U23 Việt Nam thi đấu vào khung giờ khó cho người hâm mộ Việt Nam theo dõi trực tiếp. Ảnh: VFF.

Hệ quả là HLV Troussier cũng chưa thể đánh giá đầy đủ nhân sự mà mình có trong tay. Kết quả trận thắng 2-1 với Phú Thọ không nói lên nhiều điều. Bởi hai cầu thủ ghi bàn trong trận đấu đó là Trần Mạnh Quỳnh (SLNA) và Phạm Văn Hữu lại bị loại khi rút danh sách. Vào phút chót, ông Troussier bổ sung hai cầu thủ Thanh Nhàn và Công Đến của đội PVF-CAND.

HLV sinh năm 1955 cho biết: "Cầu thủ có những cải thiện nhưng chỉ trong tập luyện. Giữa tập luyện và thi đấu rất khác biệt. Tôi kỳ vọng cầu thủ phản ứng thế nào trước biến số trong trận đấu thực tế, những điều mà lúc tập luyện, họ chưa phải đối mặt. Tôi nóng lòng xem các học trò chứng minh như thế nào ở trận đấu chính thức".

Một điểm khó nữa cho ông Troussier là ông chưa đủ thời gian nhìn ra ai là đội trưởng U23 Việt Nam. Việc này cũng đến từ chuyện các cầu thủ không được thi đấu nhiều để bộc lộ hết năng lực lãnh đạo. Do đó, ông chọn ra 5 người làm đội trưởng là Lương Duy Cương, Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài và Võ Hoàng Minh Khoa. Ông thừa nhận: "Tôi tự xem mình là đội trưởng của đội vào lúc này".

Khâu chuẩn bị của U23 Việt Nam còn khá cập rập dù đã nhận được sự ưu tiên cao nhất khi tuyển Việt Nam không phải tập trung trong kỳ FIFA Days. Trong khi đó, lối chơi chưa được kiểm chứng rõ ràng vì thiếu các trận đấu giao hữu. Đối thủ U23 Iraq cũng khá xa lạ và khó nắm bắt.

HLV Troussier khẳng định không đặt quá nhiều kỳ vọng về mặt tỷ số thắng thua. Ông tiết lộ sẽ cho tất cả cầu thủ thi đấu để vỡ ra bài học và ông sẽ làm việc tiếp để điều chỉnh và cải thiện dần dần. Mục tiêu chính của đội vẫn là hướng đến SEA Games 32 ở Campuchia vào tháng 5/2023.

Khó khăn chờ U23 Việt Nam ở Qatar - Bóng Đá

 

Nguồn: Zing.vn
Quang Thịnh | 17:32 22/03/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục