Khi Real cũng có tiki-taka của riêng mình

00:24 Thứ ba 11/11/2014

Real Madrid đang thăng hoa cùng sơ đồ 4-4-2. Vẫn là một Real tấn công phóng khoáng, mạnh mẽ, nhưng đã có một chút gì đó chậm rãi hơn, mượt mà hơn…

Real với 4-4-2: Giữ bóng hay nhất trong 7 năm qua

Bắt đầu từ trận đấu với Leavante ngày 18/10, HLV Carlo Ancelotti đã tiến hành một cuộc thay đổi ở Real Madrid, đó là chuyển từ sơ đồ 4-3-3 từng được áp dụng suốt mùa giải 2013 đến giai đoạn đầu mùa giải này sang sơ đồ 4-4-2 mới toanh. Ronaldo được đẩy lên đá cặp tiền đạo với Benzema, ở dưới Isco và James Rodriguez trấn giữ hai cánh, Luka Modric cùng Toni Kroos trở thành cặp tiền vệ trung tâm.

Về cơ bản, đội hình ra sân cũng như cách vận hành của Real không khác là mấy. Chỉ có một sự điều chỉnh nhỏ nhưng mang tính bước ngoặt: Thay vì áp dụng lối lên bóng chú trọng tốc độ, triển khai tấn công càng nhanh càng tốt như giai đoạn Jose Mourinho nắm quyền và năm đầu tiên ở nhiệm kì Ancelotti, Real bây giờ dành nhiều thời gian để kiểm soát bóng hơn.

Những thông số kiểm soát bóng vượt trội của Real mùa giải 2014/15 so với 6 mùa giải trước

Bằng chứng: Mùa giải 2008/09, Real chỉ tung ra trung bình 334,37 đường chuyền/trận. Mùa này, con số tăng vọt lên 505,02. Cũng mùa giải đầu tiên dưới nhiệm kì thứ hai của chủ tịch Florentino Perez, Real chạm bóng 684,74 lần/trận thì mùa giải này, có trung bình 773,2 lần các cầu thủ chạm bóng/trận. Mọi thông số về chuyền bóng, giữ bóng của Real đạt tỉ lệ cao nhất trong 7 năm qua.

Kết quả của sự thay đổi này hoàn toàn mỹ mãn: Real ghi được tới 21 bàn/6 trận, chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 2 bàn!

Thế thời gặp thời thế phải thế !

Dễ dàng nhận ra, sự thay đổi sơ đồ chiến thuật của Real diễn ra trong bối cảnh tiền vệ trụ cột Gareth bale dính chấn thương và nghỉ thi đấu 1 tháng. Khi ấy, Isco – gần như trở thành lựa chọn thay thế khả dĩ nhất.

Nhưng quá khứ đã chứng minh, 4-3-3 chỉ hợp với những cầu thủ có tốc độ, thể lực sung mãn, quen với phong cách “kick and rush” (chạy và sút) như Gareth Bale, còn Isco, không hòa nhập được và ngậm ngùi đánh bóng ghế dự bị. Trong khi đó, việc chuyển sang sơ đồ chiến thuật đặt nặng về kĩ năng kiểm soát bóng như 4-4-2 đã giúp cầu thủ 23 tuổi phát huy hết phẩm chất kĩ thuật thiên bẩm, trở lại guồng quay cùng dàn sao thượng thặng ở sân Bernabeu.

Ngoài ra, đất diễn trên sân cũng được chia sẻ đều cho cả James Rodriguez, Modric hay Toni Kroos, những người hùng thầm lặng có thiên hướng “giữ bóng, nhìn và chuyền”.

Với Real, chơi 4-4-2 hay 4-3-3 cũng xong!

Vậy, 4-4-2 hay 4-3-3?

Khi được hỏi, các cầu thủ Real đã bày tỏ sự thích thú với ý tưởng sử dụng luân phiên cả hai sơ đồ 4-3-3 chú trọng tốc độ và 4-4-2 chú trọng kỹ thuật, như ngôi sao Cristiano Ronaldo tâm sự: “Nếu được, chúng tôi muốn chơi với cả 2 sơ đồ. Với 4-4-2, chúng tôi sẽ kiểm soát được nhiều bóng hơn, đồng nghĩa với việc tạo ra nhiều hơn số cơ hội ghi bàn và khi ấy, số bàn thắng cũng tăng theo tỉ lệ thuận!”

Còn đây là ý kiến của tiền đạo Karim Benzema: “Tốc độ tấn công của Real có giảm đôi chút với 4-4-2, nhưng chúng tôi không hề yếu đi. Các bạn có thể thấy James, Modric hay Isco đã chơi xuất thần thế nào đấy, thậm chí còn hay hơn cả những gì tôi biết về họ!”.

Ở trận đấu với Rayo Vallecano đêm thứ 7 vừa qua, Gareth Bale đã trở lại đội hình chính, nhưng sơ đồ 4-4-2 vẫn được HLV Carlo Ancelotti giữ nguyên. Một dấu hiệu tích cực cho thấy ông thầy người Italia sẵn sàng để thay đổi, hướng những con người mình đang sao cho phù hợp với đối thủ, hoàn cảnh trên sân. Và Real – vốn đã đáng sợ nay càng đáng sợ hơn!

 

Real thời Ancelotti mạnh nhất lịch sử ?

Mới đây, tờ Marca đã tổ chức một cuộc bình chọn thu hút 20 nghìn lượt độc giả tham gia với chủ đề: Đâu là Real Madrid mạnh nhất lịch sử?

Kết quả, đội hình Real thời điểm hiện tại của HLV Carlo Ancelotti, với những siêu sao như Ronaldo, Benzema hay Modric đã giành được nhiều thiện cảm nhất từ NHM với 35% lượt bình chọn, vượt qua cả “Galacticos 1.0” do HLV kỳ cựu Vicente Del Bosque dẫn dắt cách đây hơn 1 thập kỉ (28%) và đội hình Real Marid từng giành 5 chức vô địch C1 liên tiếp giai đoạn 1955-1960 (25%).

Bất ngờ hơn cả, Real thời Jose Mourinho (2010-2013) lại chỉ đạt được tỉ lệ bình chọn khá thấp với chỉ 5%.
Đỗ Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục