Khai mạc giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21 - An Giang năm 2020

12:55 Chủ nhật 19/07/2020

TinTheThao.com.vnChủ nhà An Giang giành chiến thắng thuyết phục

Giải khai mạc vào sáng 19/7 tại TP.Châu Đốc (An Giang) với sự tham dự của 50 tay đua thuộc 9 đội nữ trong nước: TP.HCM MM Mega Market, Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ-TP.HCM, Biwase Bình Dương, Phân bón Con Voi Bình Dương, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP.Cần Thơ và hai đội chủ nhà Tập đoàn Lộc Trời và Gạo Hạt Ngọc Trời.

Hinh 1q

 Ông Nguyễn Khánh Hiệp - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang - Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc giải.

Hinh 2q

 Ban tổ chức trao tặng Cờ lưu niệm và hoa cho các đội nữ tham dự giải.

Sau lễ khai mạc, các tay đua nữ bước vào thi đấu chặng đua tính điểm chạy 12 vòng quanh đường Tân Lộ Kiều Lương dài 45,6 km. Với được tính điểm ở các vòng rút thứ 2, 4, 6, 8, 10 cho 4 tay đua về đích trước tiên (5, 3, 2, 1 điểm) nên các cuộc tranh chấp nước rút đã diễn ra rất quyết liệt.
Với thực lực mạnh và đồng đều, ê kíp chủ nhà An Giang đã kéo tốp đông để bắt lại các tay đua tấn công và đưa tay đua chủ lực Nguyễn Thị Thật và đồng đội Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) tranh chấp nước rút ngay tại đích ở các vòng tính điểm. Chiến thuật của ê kíp chủ nhà đã thành công khi cả hai tay đua này đã thay phiên nhau rút thắng ở các vòng tính điểm thứ 2, 4, 6, 8. Xếp sau là các tay đua Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương), Phạm Hồng Nhung (Xổ số kiến thiết Đồng Tháp) và Phạm Thị Thúy Liên, Phạm Hồng Loan (TP.HCM MM Mega Maket).

Hinh 3q

Tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (ở giữa) vượt qua đồng đội Nguyễn Thị Thật (bên phải) và Bùi Thị Quỳnh (áo xanh) để giành chiến thắng chặng.

Hình 4q

 Phát thưởng nhất nhì ba cá nhân.

IMG_1681 (1)

 Hình 5: Phát 5 hạng đầu ở giải áo xanh.

Ở vòng tính điểm thứ 10, tay đua Phạm Thị Thúy Liên đã rút thắng trước Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời) để giành 5 điểm thưởng. Bước vào vòng đua thứ 11, mọi nỗ lực tấn công để tách tốp của các đội TP.HCM MM Mega Maket, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, TP.Cần Thơ và Vĩnh Long đều không thành công khi bị ê kíp chủ nhà An Giang kéo tốp bắt lại để đưa đoàn đua về đích cùng nhau ở vòng đua cuối.

Hinh 6q

 Ê kíp chủ nhà An Giang kéo tốp đông để đưa đoàn đua về đích cùng nhau.

Hinh 7q

Xuất phát thi đấu chặng đua tính điểm chạy 12 vòng.

Tại đích đến với nước rút dũng mãnh, tay đua Nguyễn Thị Thu Mai đã rút thắng trước đồng đội Nguyễn Thị Thật để giành chiến thắng chặng, xếp hạng ba là Bùi Thị Quỳnh. Với chiến thắng này, tay đua Nguyễn Thị Thu Mai được mặc áo vàng của chặng 1 và được 24 điểm. Cùng 24 điểm và dẫn đầu giải áo xanh là tay đua Nguyễn Thị Thật do có được 3 lần xếp hạng nhất ở các vòng rút tính điểm, xếp hạng 3 là Bùi Thị Quỳnh (9 điểm), hạng 4 Phạm Thị Thúy Liên (7 điểm) và hạng 5 Nguyễn Thị Thi (3 điểm).

Hinh 10a

 Nỗ lực thoát đi của các đội nhằm tranh chấp thứ hạng.

Hinh 10b

 

Hinh 10c

 

Hinh 10d

 

Sáng 20/7, đoàn đua bước vào thi đấu chặng đua đường trường từ TP.Châu Đốc đi TP.Hà Tiên dài 87 km.

Lộ trình thi đấu:
21/7: Chặng 3: TP.Hà Tiên đi TP.Rạch Giá dài 90 km.
22/7: Chặng 4: TP.Rạch Giá đi TP.Bạc Liêu dài 133 km.
23/7: Chặng 5: TP.Bạc Liêu đi TP.Cần Thơ dài 108 km.
24/7: Chặng 6: TP.Cần Thơ đi TP.Vĩnh Long - TP.Sa Đéc - TP.Long Xuyên dài 112 km.

Hải Vân | 11:15 19/07/2020
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục