Khai mạc giải xe đạp nữ Bình Dương mở rộng 2016: Nguyễn Thị Thật thắng sát nút ĐKVĐ người Thái Lan

17:16 Thứ ba 08/03/2016

(TinTheThao.com.vn) - Giải xe đạp nữ Bình Dương mở rộng 2016 đã khai mạc vào sáng 8/3 tại TP mới Bình Dương với sự tham dự của 67 tay đua nữ thuộc 8 đội trong nước và 6 đội quốc tế. Tuyển thủ Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) đã giành áo vàng đầu tiên khi về nhất với thành tích 1h 45’24” - tốc độ trung bình 37, 571 km/h.

Mặc áo vàng chặng đầu tiên cho Tuyển thủ Nguyễn Thị Thật. Ảnh: Hải Vân.

Với tổng cự ly 830 km, 8 đội trong nước gồm Biwase Bình Dương, Gạch Phân bón Con Voi, VUS-TP.HCM, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Bảo vệ thực vật An Giang, Trẻ Vĩnh Long, VTV Cần Thơ và 6 đội quốc tế là Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Kazakhstan sẽ thi đấu 9 chặng đi lên cao nguyên và thi đấu dọc theo đường biển để tranh 5 danh hiệu cá nhân của giải và thứ hạng nhất, nhì, ba đồng đội.

Sau lễ khai mạc với sự tham dự của Ban chấp hành Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao VN nhiệm kỳ mới, đoàn đua bước vào thi đấu chặng đua đầu tiên chạy 3 vòng quanh TP mới Bình Dương dài 66 km. Đây là chặng đua ngắn và các đội đều muốn giành chiến thắng để nhằm chiếm ưu thế cho các chặng đua sau nên tốc độ đã được đẩy lên rất cao sau khi đoàn đua xuất phát.

Các tay đua chạy vòng quanh trên đường thuộc TP mới Bình Dương. Ảnh: Văn Thuận.

Với 3 vòng đua, mỗi vòng dài 22 km, sau các cuộc tấn công của các tay đua nước ngoài nhưng đều không thành công khi các đội mạnh đang tranh chấp là An Giang và chủ nhà Bình Dương luôn tung sức ra kéo tốp bắt lại.

Tay đua Riska Agustin (Indonesia) đã vượt lên trước khi còn cách đích đến hơn 1 km ở vòng đua đầu tiên, để cán đích đến trước tiên và giành 5 điểm ở giải áo xanh. Tuyển thủ Nguyễn Thị Thật đã rút thắng tốp đông để giành 3 điểm, xếp tiếp theo là đồng đội Phan Thị Liễu.

Đương kim áo vàng của giải trước Supuksorn Nuntana (Thái Lan) đã bắt đầu vươn lên từ vòng thứ hai và cùng với tuyển thủ Nguyễn Thị Thật tranh chấp nước rút tại đích đến. Tay đua Nguyễn Thị Thật đã rút thắng trước Supuksorn Nuntana ở vòng 2 để giành thêm 5 điểm áo xanh.

Với sự hỗ trợ của ê kíp An Giang để kéo tốp đông về đích cùng nhau, tay đua Nguyễn Thị Thật đã giành chiến thắng trong gang tấc trước Supuksorn Nuntana ngay tại đích đến để giành chiến thắng chặng, xếp hạng ba là tuyển thủ Phạm Thị Thúy Liên (VUS TP.HCM). Đội Tập đoàn Lộc Trời vươn lên dẫn đầu sau 5h 16’12”, xếp tiếp theo là Nhật Bản và Indonesia. Tay đua Nguyễn Thị Thật cũng dẫn đầu giải áo xanh với 23 điểm, xếp sau là Supuksorn Nuntana (15 điểm) và Phạm Thị Thúy Liên (10 điểm).

Phát thưởng Cá nhân chặng đầu tiên. Ảnh: Hải Vân.

Sáng 9/3, đoàn đua thi đấu chặng 2 từ Huyện Định Quán đi TP.Bảo Lộc dài 110 km. Đây là chặng đua quyết định đến thứ hạng đồng đội khi các tay đua phải chinh phục đèo Bảo Lộc. Đội Xổ số kiến thiết Đồng Tháp vẫn được đánh giá cao ở chặng đua này khi đang có tay đua Đặng Thị Ngọc Huyền được đánh giá cao cho danh hiệu nữ hoàng leo núi, còn ê kíp Nhật Bản lại có thực lực mạnh và đồng đều về đường đèo nên hứa hẹn chặng đua này sẽ có nhiều diễn tiến hấp dẫn trên đường đua.

Bà Lý Nhã Kỳ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao VN cho biết: “Tôi rất vinh dự khi chỉ có hơn 10 ngày nhậm chức vai trò này và được tham dự Giải đua nữ Quốc tế Bình Dương mở rộng ngay đúng vào ngày 8/3. Đây là một trải nghiệm thật tuyệt vời khi được phất cờ xuất phát và được dịp đi theo các tay đua thi đấu. Tôi thấy các tay đua nữ thật sự đam mê và vượt qua tất cả mọi khó khăn trên đường đua để thi đấu và về đích đến, và đó chính là tinh thần thể thao mà tôi có dịp nhìn thấy ở các đội đua tham dự hôm nay.”

Bà Lý Nhã Kỳ và Ông Ngô Văn Lui - Trưởng Ban tổ chức trao áo xanh cho tay đua Supuksorn Nuntana. Ảnh: Hải Vân.

Lịch thi đấu giải xe đạp nữ Bình Dương mở rộng 2016:

9/3, Chặng 2: Gia Tân 2 (Đồng Nai) đi TP.Bảo Lộc dài 110 km.

10/3, Chặng 3: TP.Bảo Lộc đi TP. Đà Lạt dài 115 km.

11/3, Chặng 4: Chạy 10 vòng quanh bờ Hồ xuân Hương (TP. Đà Lạt) dài 50 km.

12/3, Chặng 5: Chạy vòng quanh đường Trần Phú (TP.Nha Trang) dài 34 km.

13/3, Chặng 6: TP.Nha Trang đi TP.Phan Rang-Tháp Chàm dài 105 km.

14/3, Chặng 7: TP.Phan Rang-Tháp Chàm đi Huyện Bắc Bình (Bình Thuận) dài 110 km.

15/3, Chặng 8: Thị xã La Gi đi TP.Vũng Tàu dài 120 km.

16/3, Chặng 9: TP.Vũng Tàu đi TP.Thủ Dầu Một dài 120 km.

Hải Vân | 16:56 08/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục