Kết thúc giải cầu lông Singapore mở rộng 2012

11:37 Thứ hai 25/06/2012

Tay vợt Boonsak Ponsana, Thái Lan (người đã loại Tiến Minh ở bán kết) xứng đáng giành chức vô địch nhờ phong độ ổn định.

Boonsak Ponsana đăng quang nhờ phong độ ổn định

Giải cầu lông Singapore mở rộng 2012 đã kết thúc vào hôm qua (24/6) với chức vô địch thuộc về tay vợt hạng 32 thế giới người Thái Lan - Boonsak Ponsana.

Ở trận chung kết, đối thủ của Boonsak Ponsana là tay vợt hạng 18 thế giới người Trung Quốc, Wang Zheng Ming. Trận đấu này đã diễn ra khá quyết liệt sau gần 1 tiếng đồng hồ có tỷ số sát nút 21 – 18 và 21 – 19 với phần thắng thuộc về Ponsana. Đây là trận thắng đầu tiên của tay vợt người Thái Lan trong tổng số 3 lần chạm trán với Wang Zheng Ming, trước đó, Zheng Ming đã có 2 chiến thắng ở các giải Hàn Quốc mở rộng và Thái Lan Grand Prix Gold.

Việc Boonsak Ponsana giành chức vô địch ở giải đấu này là không mấy bất ngờ dù anh không được xếp vào nhóm các tay vợt hạt giống. Vì ở những giải đấu gần đây, tay vợt người Thái Lan dù không có danh hiệu nhưng luôn giữ phong độ ổn định để loại cả những tay vợt xếp hạng cao hơn, trong đó có cả Nguyễn Tiến Minh với trận thua ở bán kết của giải đấu năm nay.

Giải cầu lông Singapore mở rộng thuộc hệ thống Super Series có tổng giá trị giải thưởng là 200.000 USD. Sau khi kết thúc giải đấu này, các tay vợt hàng đầu sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị cho 2012, diễn ra vào cuối tháng 7 tới tại London (Anh)

Tiến Cường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục