Kết quả NBA 24/1: 76ers bay cao, Lakers giành lại ngôi đầu

23:05 Chủ nhật 24/01/2021

TinTheThao.com.vnCùng điểm qua những kết quả đáng chú ý của loạt trận NBA ngày 24/1.

Detroit Pistons 110-114 Philadelphia 76ers 

Sau chiến thắng trước Boston Celtics ở ngày thi đấu hôm trước để giữ chắc ngôi đầu bảng xếp hạng, Philadelphia 76ers tiếp tục cho thấy phong độ thăng hoa khi hạ gục Detroit Pistons 114-110. 

Joel Embiid (33 điểm, 14 rebounds), Ben Simmons (20 điểm, 9 rebounds, 7 kiến tạo), Tobias Harris (17 điểm) và Seth Curry (14 điểm) tiếp tục là những nhân tố chính giúp đại diện bang Pennsylvania nối dài chuỗi trận ấn tượng của mình. 

Xem video 76ers vượt qua Pistons 

Brooklyn Nets 128-124 Miami Heat 

Sau 2 thất bại liên tiếp trước Cleveland Cavaliers, cuối cùng Brooklyn Nets đã tìm thấy lại niềm vui khi vất vả đánh bại Miami Heat 128-124. 

Kevin Durant (31 điểm), Joe Harris (23 điểm), Kyrie Irving (28 điểm, 6 rebounds, 7 kiến tạo) và James Harden (12 điểm, 7 rebounds, 11 kiến tạo) là những người đã toả sáng để giúp đoàn quân HLV Steve Nash vượt qua Bam Adebayo (41 điểm) cùng các đồng đội bên kia chiến tuyến. 

Xem clip Nets đánh bại Heat 

Utah Jazz 127-108 Golden State Warriors

Chạm trán Golden State Warriors, Utah Jazz cho thấy họ vẫn là đội bóng không thể bị ngăn cản thời điểm hiện tại với chiến thắng 127-108. 

Donovan Mitchell (23 điểm, 7 rebounds, 6 kiến tạo), Mike Conley (17 điểm) và Rudy Gobert (11 điểm, 14 rebounds) tiếp tục mang lại những đóng góp lớn, giúp thầy trò HLV Quin Snyder vượt qua Stephen Curry (24 điểm) cùng các cầu thủ GSW. Đáng chú ý, đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của đại diện bang California, kết quả khiến họ dần xa rời cuộc đua nơi nhóm đầu. 

Còn với Utah Jazz, họ đã chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp, đồng thành tích với LA Clippers và bám sát Lakers trên BXH.  

Xem highlights chiến thắng của Jazz trước GSW 

Chicago Bulls 90-101 Los Angeles Lakers 

Trước sự bám sát của các địch thủ như Los Angeles Clippers và Utah Jazz, LA Lakers đã phải chịu khá nhiều sức ép trước màn so tài với Chicago Bulls. 

Dù vậy, với sự toả sáng của Anthony Davis (37 điểm, 6 rebounds) và Lebron James (17 điểm, 11 rebounds, 6 kiến tạo), thầy trò HLV Frank Vogel đã hoàn thành mục tiêu đề ra với chiến thắng 101-90, qua đó trở lại với vị trí số 1 trên BXH. 

Xem video LA Lakers hạ gục Bulls 

Ở các trận đấu còn lại, Minnesota Timberwolves hạ gục New Orleans Pelicans 120-110, Houston Rockets tìm lại niềm vui khi bất ngờ đánh bại Dallas Mavericks 133-108 còn Phoenix Suns tiếp tục lao dốc khi nhận thất bại 112-120 trước Denver Nuggets. 

Kết quả NBA ngày 24/1:

Minnesota Timberwolves 120-110 New Orleans Pelicans 

Detroit Pistons 110-114 Philadelphia 76ers 

Brooklyn Nets 128-124 Miami Heat 

Dallas Mavericks 108-133 Houston Rockets 

Utah Jazz 127-108 Golden State Warriors 

Chicago Bulls 90-101 Los Angeles Lakers 

Phoenix Suns 112-120 Denver Nuggets 

Bảng xếp hạng NBA sau ngày thi đấu 24/1:

24-1-2

BXH miền Đông.  

24-1-3

BXH miền Tây.  

Lý Tầm Hoan - theo Bongro24h.vn | 23:05 24/01/2021
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục