'Kẻ bị ngó lơ' bay cao, Lampard có sai khi không trọng dụng?

13:11 Thứ năm 03/12/2020

TinTheThao.com.vnChân sút 34 tuổi vừa có trận đấu khó lòng tuyệt vời hơn trước Sevilla.

 

Khoảnh khắc Chelsea khiến cả sân Old Trafford phải chết lặng

Chelsea vừa có một chiến thắng không thể hoành tráng hơn trước Sevilla, khi họ giã vào lưới đại diện Tây Ban Nha tới 4 lần. Đáng chú ý, cả 4 pha lập công mà Chelsea có được đều xuất phát từ đôi chân của Olivier Giroud. 

Với những gì đã thể hiện, Giroud đã xác lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất ghi được nhiều hơn 3 bàn trong 1 trận đấu tại đấu trường danh giá nhất trời Âu, kể từ khi nó được đổi tên thành Champions League. Bên cạnh đó, anh cũng khiến cho mạch trận bất bại trên sân nhà của Sevilla dừng lại ở con số 14, và đương nhiên rồi, giúp The Blues củng cố vững chắc vị trí đầu bảng của mình.

Olivier Giroud 'bay cao', Lampard có sai khi không trọng dụng? - Bóng Đá

Giroud chơi cực hay trước Sevilla.

Sau khi hồi còi kết thúc tại Ramón Sánchez Pizjuán được trọng tài Artur Manuel Soares Dias cất lên, bên cạnh những lời có cánh giành cho Olivier Giroud, thì một trong những điều khiến nhiều người có ý kiến trái chiều, đó là liệu HLV Frank Lampard có sai khi 'ngó lơ' Giroud trong thời gian qua?

Để trả lời câu hỏi này, hãy thử suy nghĩ trên góc độ của nhà cầm quân người Anh. Trên cương vị thuyền trưởng, ông thừa hiểu ở tuổi 34, Giroud sẽ không phải là tương lai dài lâu của đội bóng tây London. Hơn nữa, dựa vào phong độ của các cầu thủ còn lại trên hàng công, rõ ràng là nhiều người khác nếu ở trên cương vị của Lampard, có lẽ cũng sẽ ra quyết định tương tự. Hơn nữa, họ là những người được xem là tương lai của đội, vì thế câu chuyện được ưu ái hơn nếu có, cũng là điều dễ hiểu.

Olivier Giroud 'bay cao', Lampard có sai khi không trọng dụng? - Bóng Đá

Lampard không sai khi đẩy Giroud lên ghế dự bị, nhưng anh xứng đáng được đá chính nhiều hơn là chỉ 47 phút tại Premier League.

Thế nhưng từ phía Olivier Giroud, những người bênh vực anh cũng có cái lý của mình. Đúng là Giroud không còn ở độ tuổi sung sức nữa, thế nhưng kinh nghiệm của anh vẫn hứa hẹn sẽ phát huy tác dụng trong những thời khắc then chốt. Bên cạnh đó, mỗi khi lên tuyển, Giroud đều chơi tốt, vì thế, các fan của anh có cơ sở để nghĩ rằng: "Chẳng có lý do gì để những màn trình diễn như vậy không lặp lại trong màu áo xanh."

Tổng kết lại, cả hai bên đều có những lập luận của riêng mình, và chúng đều không sai. Lampard không sai khi chỉ xem Giroud là một phương án trên băng ghế dự bị, ưu tiên sử dụng những cái tên khác hơn. Vậy nhưng có lẽ, thời lượng ra sân của anh tại Premier League nên nhiều hơn con số 47 ít ỏi.  

Anh Tú | 12:41 03/12/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục