Juventus dần vỡ mộng với Pogba

10:50 Thứ hai 06/02/2023

Tiền vệ Paul Pogba chưa đóng góp vào thành tích của Juventus từ khi gia nhập đội ở kỳ chuyển nhượng hè 2022.

Juventus dần vỡ mộng với Pogba - Bóng Đá

 Pogba bị chỉ trích vì hưởng đãi ngộ cao nhưng không có đóng góp cho Juventus. Ảnh: Reuters.

Hôm 3/2, Sky Sports đưa tin Juventus xem xét chấm dứt hợp đồng hoặc bán đứt Pogba khi tiền vệ người Pháp vẫn chưa thi đấu phút nào cho đội bóng thành Turin từ đầu mùa 2022/23. Viễn cảnh giúp Pogba khôi phục lại màn trình diễn đỉnh cao trong quá khứ của "Bà đầm già" chưa thành hiện thực. Ngược lại, Juventus gặp áp lực khi tiêu tốn nhiều tiền nhưng tiền vệ người Pháp chưa đóng góp gì cho đội.

Ác mộng chấn thương của Pogba

Pogba không chơi một trận đấu chính thức nào trong 293 ngày qua, kể từ khi dính chấn thương và phải rời sân trong trận thua 0-4 của Manchester United trước Liverpool hôm 19/4/2022. Anh bỏ lỡ 27 trận cho Juventus từ đầu mùa 2022/23.

Truyền thông Italy tiết lộ Pogba "làm mất đi sự cân bằng trong phòng thay đồ Juventus" từ khi ký hợp đồng trị giá hơn 8 triệu euro mỗi mùa chưa bao gồm tiền thưởng trong 4 năm. CLB thành Turin không mất phí chuyển nhượng nhưng phải trả tiền lót tay cao cho tiền vệ người Pháp.

Mối quan hệ giữa Pogba và Juventus dần xấu đi khi tiền vệ người Pháp từ chối phẫu thuật sụn chêm để giải quyết nhanh gọn chấn thương hồi tháng 9/2022. Tiền vệ sinh năm 1993 muốn điều trị theo giáo án riêng nhưng sau đó vẫn phải lên bàn mổ vì nhận thấy tình hình không ổn. Anh cũng vắng mặt ở World Cup 2022 vì không kịp bình phục chấn thương.

Trong 3 mùa giải gần nhất (trừ mùa 2022/23), chỉ một mùa Pogba chơi nhiều hơn 40 trận (42 trận ở mùa 2020/21). Ở hai mùa giải còn lại (2019/2020 và 2021/22), anh chỉ chơi 27 trận trên mọi đấu trường. Đó là thông số đáng lo ngại của một tiền vệ đang ở độ chín sự nghiệp.

Từ mùa 2019/20, những chấn thương nặng nhất của Pogba nằm ở vùng mắt cá (vắng mặt 44 trận) và gân khoeo (28 trận).

Juventus dần vỡ mộng với Pogba - Bóng Đá

 Pogba chưa có đóng góp cho Juventus từ đầu mùa 2022/23. Ảnh: Reuters.

Việc hưởng đãi ngộ quá cao nhưng đóng góp không tương xứng cũng khiến Pogba nhận chỉ trích. Salvatore Biscotti, người đại diện làm việc ở Italy, viết trên trang cá nhân hôm 29/12/2022: "Juventus trả cho Pogba gần 10 triệu euro mỗi năm và chứng kiến cậu ta đi trượt tuyết. Pogba chưa đá trận nào cho đội cả". JuveFC, trang do hội CĐV Juventus quản lý, đặt câu hỏi "liệu Pogba có nên ngưng nhận lương ở Juventus cho đến khi cậu ấy ra sân?".

Juventus thực sự xem Pogba là bản hợp đồng quan trọng khi trao cho anh chiếc áo số 10 trong ngày trở lại. Cá nhân cựu sao MU cũng muốn được chơi bóng ở Champions League và gặt hái thêm nhiều danh hiệu, nhưng bản thân anh chưa thể hiện giá trị tương xứng.

Juventus cần Pogba chơi bóng

Sky Sports đưa tin chấn thương mới nhất của Pogba không nghiêm trọng. Tiền vệ này có thể đá trận chính thức đầu tiên cho Juventus gặp Nantes tại vòng play-off Europa League vào ngày 16/2.

Có được Pogba lành lặn trên sân là điều Juventus rất trông chờ. Mùa trước, tiền vệ là tuyến yếu nhất của "Bà đầm già". Arthur Melo, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Weston McKennie đều không đủ sáng tạo để kiến thiết lối chơi cho tuyến trên. Sự có mặt của tân binh Leandro Paredes trong kỳ chuyển nhượng hè 2022 chưa tạo ra khác biệt. Rabiot và Locatelli phải gánh vác khu trung tuyến của CLB thành Turin bên cạnh hai cầu thủ trẻ Fabio Miretti và Nicolo Fagioli, trong khi Arthur Melo và McKennie đều đã rời đội.

Rabiot, cầu thủ được đồn đoán sẽ chia tay Juventus vào mùa hè 2022, lại chơi ổn định nhất hàng tiền vệ của "Bà đầm già". Anh thi đấu 16 trận ở Serie A và 5 trận ở Champions League từ đầu mùa này. Tiền vệ người Pháp cũng vừa trải qua kỳ World Cup 2022 tốt khi góp công giúp "Les Bleus" tiến đến trận chung kết.

Sức sáng tạo của Juventus từ đầu mùa này đến từ hai biên với sự góp mặt của Juan Cuadrado, Angel di Maria và Filip Kostic. Sự trở lại của tiền đạo Federico Chiesa cũng đem đến hiệu ứng tích cực cho "Bà đầm già". Nó giúp những tiền đạo như Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik hay Moise Kean không còn chịu tình cảnh "đói bóng".

Juventus cần khả năng làm bóng và sức sáng tạo của Pogba để vượt qua phần còn lại của mùa giải. "Bà đầm già" hiện xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng Serie A với 23 điểm sau 20 vòng đấu. Tham vọng đòi lại ngôi vô địch Serie A từ tay AC Milan của Juventus bị giáng đòn đau khi đội bị Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) phạt trừ 15 điểm vì vì những sai phạm liên quan tới khâu kế toán, các báo cáo tài chính và thao túng thị trường.

Trong quá khứ, đôi chân biết nhảy múa của Pogba giúp Juventus thu về thành công ở nhiều đấu trường. Hiện tại, "Bà đầm già" cần một Pogba khao khát và bùng nổ để vực dậy đội bóng.

Nguồn: Zing.vn
Duy Luân | 09:00 06/02/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục