James Harden háo hức chờ FIBA World Cup 2019

19:04 Thứ hai 18/03/2019

TinTheThao.com.vnSiêu sao bóng rổ James Harden đã bày tỏ sự háo hức và mong muốn được thi đấu cho đội tuyển Mỹ tại FIBA World Cup 2019 ở Trung Quốc.

Chưa đầy 24 giờ sau buổi lễ bốc thăm chia bảng FIBA World Cup 219, James Harden đã cho biết sẵn sàng phụng sự đội tuyển Mỹ trong ngày hội bóng rổ lớn nhất hành tinh.

"Tất nhiên là tôi muốn thi đấu", James Harden chia sẻ với tờ Houston Chronicle. "Đó là một cơ hội để đại diện cho đất nước, trên đấu trường quốc tế và thi đấu".

"Đó là điều tôi muốn. Nếu có cơ hội, tôi sẽ tham gia. Không phải ai cũng có cơ hội đó. Là một cầu thủ bóng rổ, đó là một trong những đặc ân cao nhất mà bạn có thể nhận được trong bóng rổ", James Harden nói thêm.

James Harden là thành viên trong đội hình đã lên ngôi vô địch FIBA World Cup 2014 của Mỹ ở Tây Ban Nha. Sau đó siêu sao 29 tuổi đã không thi đấu cho đội tuyển Mỹ ở Olympic 2016 tại Rio de Janeiro, Brazil vì lý do cá nhân.

1

 James Harden đang rất háo hức để lần thứ 2 liên tiếp đăng quang ở FIBA World Cup cùng tuyển Mỹ.

"Rõ ràng, chúng ta có NBA và chúng ta có chức vô địch và tất cả những điều đó là tốt cho sự nghiệp. Bạn đến từ đâu, bạn đang chơi cho cả một quốc gia, đội tuyển bạn đại diện. Thật tuyệt vời khi được là một phần của đội tuyển", James Harden tự hào cho biết.

James Harden đã để lại những ký ức đẹp đẽ ở FIBA World Cup cách đây 5 năm tại Tây Ban Nha. Đương kim MVP NBA đã có màn trình diễn siêu đẳng với những pha đột phá, chuyền bóng và ghi điểm ở đẳng cấp rất cao.

Cầu thủ có biệt danh là "Thần Râu" đạt hiệu suất ném 52,6% (41/78), bao gồm 41,4% (12/29) từ vạch 3 điểm và có trung bình 14,2 điểm mỗi trận ở FIBA World Cup 2014.

2

 James Harden đang sở hữu phong độ khủng khiếp với trung bình 35,9 điểm sau 66 trận đấu trong mùa giải 2018-19.

James Harden đang đứng trước cơ hội lớn lần thứ 2 nhận danh hiệu MVP mùa giải với trung bình 35,9 điểm, 7,6 kiến tạo, 6,4 rebounds (bắt bóng bật bảng) cùng 2,2 cướp bóng sau 66 trận đấu trong mùa giải NBA 2018-19. Trong khi Houston Rockets đang đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng miền Tây với thành tích 44 thắng - 26 thua.

Đội tuyển Mỹ sẽ bắt đầu thi đấu tại FIBA World Cup 2019 vào 31/8 tại Trung Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Séc và Nhật Bản là những đội nằm chung bảng E với đội tuyển Mỹ.

3

 Đội tuyển Mỹ vẫn là ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch FIBA World Cup như thường lệ.

Người Mỹ đã giữ ngôi vương của FIBA World Cup 2 lần liên tiếp. Vẫn chưa thể xác định huấn luyện viên (HLV) trưởng Gregg Popovich sẽ triệu tập những ngôi sao NBA nào cho kỳ FIBA World Cup 2049 sắp tới.

Ở vòng loại, đội tuyển Mỹ đã triệu tập những cầu thủ đang thi đấu ở G-League, nhưng vẫn dễ dàng áp đảo các đối thủ để thẳng tiến đến Trung Quốc.

Kym Kym - Theo bongro24h.vn | 19:04 18/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục