ISSF World Cup Granada 2013: Chờ đợi những dấu ấn mới

09:54 Thứ ba 09/07/2013

Giải bắn súng ISSF World Cup Granada 2013 sẽ là cuộc thi cuối cùng trong năm của hệ thống World Cup. Đây cũng là giải đấu chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 2014. Vì thế, có trên 1.000 tay súng thuộc 78 đoàn tham dự, trong đó có đội tuyển Việt Nam.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Cuộc thi diễn ra tại trường bắn Shooting Range CEAR de Tiro Olimpico Juan Carlos I, Las Gabias từ ngày 4 đến 11-7. Xạ thủ xuất sắc Hoàng Xuân Vinh và đồng đội Trần Quốc Cường cũng đã hoàn tất nội dung thi đầu tiên, 50m súng ngắn bắn chậm. Theo đánh giá của giới chuyên môn, súng ngắn bắn chậm là nội dung khó và chưa bao giờ là thế mạnh của Xuân Vinh cũng như bắn súng Việt Nam. Cả hai xạ thủ này đều không lọt vào chung kết, kết quả cụ thể như sau Quốc Cường 548 điểm, xếp hạng 34/60, Xuân Vinh 547 điểm, xếp hạng 39/60.

Việc đạt kết quả cao hơn sẽ được đặt vào nội dung sau, 10m súng ngắn hơi diễn ra vào ngày 10-7 tới. Ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc thuộc nhóm các xạ thủ hoàn tất cả hai lượt bắn chậm và bắn nhanh, đạt 575 điểm. Điểm số này không cao bởi ít nhất muốn lọt vào chung kết, phải đạt cỡ 585 đến 590 điểm.

Sau Hoàng Ngọc, Xuân Vinh và Quốc Cường, vào ngày 8-7, tốp xạ thủ Bùi Quang Nam, Hà Minh Thành và Kiều Thanh Tú bước vào thi tài ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam.

Theo bố trí của ban trọng tài, Hà Minh Thành sẽ thi đấu ở nhóm ba, trong đó có những đối thủ mạnh như Li Yuehong, Ding Feng (Trung Quốc), Josef Fiala (CH Czech)...

T.N | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục