Indonesia mời Argentina, Việt Nam đá Hong Kong và xu thế ngược

07:19 Chủ nhật 28/05/2023

Đội tuyển Việt Nam đang đi những bước đầu tiên với nhiều kỳ vọng dưới thời tân HLV Philippe Troussier.

Xu thế ngược...

Sau tấm HCV SEA Games đã chờ đợi suốt 32 năm, NHM xứ sở vạn đảo tiếp tục phấn khích khi ĐT Indonesia sắp có màn chạm trán nhà vô địch World Cup Argentina ở đợt FIFA Days tháng 6 tới đây. Đây được xem là một phần trong kế hoạch nâng tầm bóng đá nước này của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) - Erick Thohir. Bên cạnh đó, người đứng đầu PSSI còn mong muốn mời thêm Maroc, Brazil, Bồ Đào Nha hay Nga sang thi đấu vào các năm kế tiếp.

Trước đó, vào tháng 3, đại kình địch của Indonesia là ĐT Thái Lan cũng đã có các màn đọ sức với 2 đối thủ mạnh hơn là UAE và Syria. Đây cũng là chiến lược của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) nhằm giúp "Voi chiến" cọ xát với các đối thủ mạnh hơn nhằm tích lũy kinh nghiệm. Dẫu kết quả chỉ là những trận thua nhưng đây vẫn là bài học quý giá cho đoàn quân HLV Alexandre Polking và các học trò cho các giải đấu chính thức trong tương lai.

Indonesia mời Argentina, Việt Nam đá Hong Kong và xu thế ngược - Bóng Đá

Indonesia sẽ thi đấu giao hữu cùng Argentina vào tháng 6 tới.

Nhìn sang bóng đá Việt Nam, sau khi bỏ lỡ dịp FIFA Days tháng 3, Những chiến binh Sao Vàng sẽ có màn chạm trán ĐT Hong Kong - hạng 147 thế giới trung tuần tháng 6 tới. Có thể thấy, chúng ta đang đi theo xu thế ngược so với 2 đối thủ còn lại trong khu vực. Trong khi, Thái Lan hay Indonesia cho thấy khát khao nâng tầm thì Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn thực hiện những bước đi an toàn trước khi nghĩ tới những mục tiêu xa hơn.

...và lời giải thích

Cần phải nhìn nhận rằng, bước đi táo bạo của Thái Lan hay Indonesia khi chọn các đối thủ mạnh hơn để cọ xát và tích lũy kinh nghiệm là điều đáng được hoan nghênh. Nó được xem là phù hợp để nâng tầm bóng đá ĐNÁ. Muốn vươn đến giấc mơ World Cup, họ cần đưa ĐT của mình xích lại gần hơn với các đối thủ mang tầm thế giới và đây là cách làm phù hợp. Tuy vậy, với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chúng ta cũng có những lý do của riêng mình ít nhất là ở giai đoạn hiện tại.

ĐT Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển giao giữa người tiền nhiệm Park Hang-seo và HLV Philippe Troussier. Các cầu thủ cần có thời gian để làm quen với ý tưởng, chiến thuật của ông thầy mới. Hơn nữa, đây chỉ là giai đoạn đầu để chiến lược gia người Pháp lựa chọn nhân sự, lắp ghép đội hình. Chính vì lẽ đó, việc lựa chọn Hong Kong để thi đấu giao hữu là quyết định hợp lý.

Trong suốt thời gian qua, khi nắm U22 Việt Nam, vị "Phù thủy trắng" vẫn chưa thật sự chiếm được lòng tin tuyệt đối từ NHM. Thất bại tại SEA Games 32 khiến ông chịu không ít những chỉ trích. Do vậy, một chiến thắng trước đối thủ vừa sức Hong Kong phần nào làm giảm áp lực cho nhà cầm quân người Pháp, đồng thời mang đến niềm tin cho các cầu thủ và NHM.

Indonesia mời Argentina, Việt Nam đá Hong Kong và xu thế ngược - Bóng Đá

ĐT Việt Nam bước vào triều đại mới của tân HLV Philippe Troussier.

ĐT Việt Nam cũng vừa trải qua 10 trận đấu hữu ích với nhiều đối thủ mạnh tại VL cuối cùng World Cup 2022. Chúng ta đã rút ra không ít những kinh nghiệm khi được cọ sát ở đấu trường này. Giờ đây là lúc Những chiến binh Sao Vàng cần một quãng nghỉ để tiếp tục hướng tới các mục tiêu mới.

Ngoài ra, yếu tố tài chính cũng là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta vẫn chưa tìm được những "quân xanh" thật sự chất lượng. Bước đi của VFF hiện tại là khá hợp lý. Tuy vậy, về lâu dài, đoàn quân HLV Philippe Troussier cần phải cọ sát với những đối thủ mạnh hơn để nâng tầm và hướng tới mục tiêu tham dự VCK World Cup.

Hữu Danh | 06:49 28/05/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục