Huy Hoàng được đề cử VĐV xuất sắc SEA Games 31

12:50 Chủ nhật 22/05/2022

Đoàn Việt Nam có hai vận động viên góp mặt trong danh sách đề cử 4 vận động viên xuất sắc SEA Games 31 là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và chân chạy Nguyễn Thị Oanh.

Tiểu ban Chuyên môn Kỹ thuật SEA Games 31 đã chọn ra 4 gương mặt tiêu biểu để đề cử vận động viên xuất sắc của đại hội lần này gồm Nguyễn Huy Hoàng và Jing Wen Quah (Singapore, bơi), Nguyễn Thị Oanh và Joshua Robert Atkinson (Thái Lan, điền kinh).

Cả 4 vận động viên được đề cử đều thuộc hai môn Olympic điền kinh và bơi, ở nhóm 1 thuộc Hiến chương SEA Games. Họ đều có thành tích nổi bật tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

10194F50-4899-4E35-BABB-2937585FF56A

 Huy Hoàng giành nhiều HCV nhất cho đoàn Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng làm dậy sóng đường đua xanh khi giành tới 5 HCV, trong đó có 4 cá nhân và 1 đồng đội. Kình ngư quê Quảng Bình phá kỷ lục đại hội ở nội dung 400 m tự do (3 phút 48 giây 06) và cùng đồng đội phá kỷ lục 4x200 m tiếp sức tự do nam (7 phút 16 giây 31).

Nguyễn Thị Oanh là vận động viên giành nhiều HCV nhất cho điền kinh Việt Nam khi ba lần đăng quang ở các cự ly 1.500 m, 5.000 m và 3.000 m CNV. Cô gái quê Bắc Giang chỉ mất hai ngày để thâu tóm 3 HCV đồng thời phá kỷ lục đại hội nội dung 3.000 m CNV với thông số 9 phút 54 giây 44.

Trong khi đó, Jing Wen Quah là vận động viên giành nhiều HCV nhất tại SEA Games 31. Kình ngư sinh năm 2000 có 6 lần đứng trên bục cao nhất với 3 HCV cá nhân và 3 HCV tiếp sức. Cô phá một kỷ lục ở nội dung 200 m bướm và là đối thủ cạnh tranh danh hiệu với Nguyễn Thị Oanh.

Joshua Robert Atkinson là cái tên cuối trong danh sách. Ngôi sao điền kinh Thái Lan giành 4 HCV ở các nội dung 400 m, 800 m, tiếp sức hỗn hợp 4x400 m và tiếp sức 4x400 m nam.

Danh tính vận động viên nam, vận động viên nữ xuất sắc SEA Games 31 sẽ được công bố tại lễ bế mạc vào tối 23/5 tại Cung Điền kinh Trong nhà Hà Nội.

Theo Duy Minh - Zing.vn | 11:16 22/05/2022
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục