Hướng tới Siêu kinh điển: Khi danh dự chẳng còn quan trọng với Zizou

18:55 Thứ sáu 04/05/2018

TinTheThao.com.vnKhi Barca chính thức trở thành tân vương của La Liga, người ta đã không còn nhắc quá nhiều về trận Siêu kinh điển. Real Madrid đã không còn mục tiêu phấn đấu và bản thân Zinedine Zidane cũng không quan tâm đến hai chữ "danh dự" nữa.

La Liga quá nhàm chán

Mấy ai ngờ rằng Real Madrid lại trình diễn bộ mặt thảm họa đến khó tin ở giải quốc nội dù trước đó đoàn quân của Zinedine Zidane khởi đầu không tệ chút nào. Trong trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha, Kền Kền Trắng đã hủy diệt Barcelona đến 5-1 sau hai lượt trận, đến lúc này nhiều người đã nghĩ Los Blancos sẽ thiết lập một đế chế rất khó suy tàn tại La Liga.

Real Madrid: Khi danh dự chẳng còn quan trọng - Bóng Đá

 Trận đấu lượt đi là show diễn của riêng Lionel Messi.

Tuy nhiên, các học trò của Zinedine Zidane đã không còn là chính mình khi mùa giải thực sự bắt đầu. Phong độ của Cristiano Ronaldo chính là minh chứng rõ nét nhất cho bộ mặt của Real Madrid tại La Liga mùa giải năm nay. Trong khi đó, Barcelona của Ernesto Valverde vẫn ung dung và từng bước bỏ xa đối thủ. Trên sân Bernabeu, Lionel Messi và các đồng đội đã "giã nát" đại kình địch 3-0 và mùa giải coi như đã khép lại từ trận đấu ấy.

Đến bây giờ khi Barcelona đã chính thức trở thành nhà vô địch La Liga, đội chủ sân Camp Nou đã bỏ xa Real Madrid đến 15 điểm trên BXH. Chính điều này đã làm sức hút của trận "El-Clasico" lượt về mất hẳn và không còn được quan tâm quá nhiều.

Với Zizou, danh dự chẳng đáng để quan tâm nữa

Theo thông tin từ nội bộ Real Madrid, Zinedine Zidane đã tổ chức cuộc họp khẩn với các cầu thủ cũng như những thành viên khác trong ban huấn luyện. Kết thúc buổi thảo luận, Zizou thống nhất sử dụng đội hình B cho chuyến hành quân chẳng còn nhiều ý nghĩa đến sân Camp Nou. Theo đó, những Cristiano Ronaldo, Raphael Varane, Sergio Ramos, Toni Kroos, Benzema, Asensio và cả Marcelo sẽ được cho nghỉ. 

Real Madrid: Khi danh dự chẳng còn quan trọng - Bóng Đá

 Zizou chẳng còn quan trọng Siêu kinh điển nữa.

Cả Zizou và các cầu thủ đều thừa biết rằng Champions League mới mục tiêu quan trọng nhất. Zinedine Zidane đã bỏ qua danh dự của một nhà vô địch, danh dự của một đội bóng tầm cỡ để tập trung cho những thứ xa hơn thay vì một cuộc chiến mà kẻ thắng cũng chẳng được gì. Chính Patrick Kluivert, cựu cầu thủ Barca đã nói dù có được hai danh hiệu quốc nội cũng chẳng thế sánh vai được với chức vô địch Champions League. 

Real Madrid có thể sẽ tiếp tục thua trong trận Siêu kinh điển lượt về, thế nhưng người ta hoàn toàn hiểu được rằng tất cả đã nằm trong dự định của Zizou. 

Kha Võ - TinTheThao.com.vn - TTVN | 16:35 04/05/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục