Hoàng Xuân Vinh bảo vệ thành công HCV bắn súng thế giới

08:58 Chủ nhật 30/03/2014

Sự căng thẳng tột độ đã xảy ra ở nội dung súng ngắn hơi nam Cúp bắn súng thế giới (ISSF World Cup 2013) đang diễn ra tại Mỹ và với bản lĩnh dạn dày của mình, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc giành HCV vào 2 giờ sáng nay 30.3 (giờ VN).

Hoàng Xuân Vinh bảo vệ thành công tấm HCV bắn súng thế giới tại Mỹ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Trong khu vực Đông Nam Á, Hoàng Xuân Vinh không có đối thủ ở nội dung này qua nhiều kỳ SEA Games liên tiếp. Anh cũng là đương kim vô địch ISSF World Cup 2013 tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 4 năm ngoái.

Chính vì lẽ đó, Xuân Vinh được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho tấm HCV của Cúp thế giới năm nay.

Thế nhưng bước vào vòng loại, Vinh lại thi đấu không được tốt như mong đợi. Tuy đủ điều kiện để có mặt ở chung kết nhưng Vinh chỉ đạt 582 điểm, kém VĐV đứng thứ nhất 3 điểm.

Thậm chí Vinh còn kém cả chính đồng đội của mình là xạ thủ Trần Quốc Cường vì Quốc Cường đứng thứ 3 với số điểm 584 điểm, kém VĐV thứ nhất và thứ nhì 1 điểm.

Tuy nhiên, Hoàng Xuân Vinh đã làm cuộc lật đổ ngoạn mục trên đất Mỹ. Ở lần bắn thứ nhất của chung kết, Vinh chỉ được 10,4 điểm, trong khi Chervyakovskiy Sergey (Nga) - người đứng đầu vòng loại được số điểm rất cao: 10,8 điểm và đồng hương Vladimir cũng có số điểm tương tự.

Bước sang viên bắn thứ 2, Vinh thậm chí còn tụt xuống 9,8 điểm còn Sergay 10,2 điểm. Kịch tính bắt đầu đến ở những lần bắn tiếp theo khi càng thi đấu, Vinh càng “chắc tay” và liên tiếp vượt lên với các số điểm lần lượt là 10,0, 10,4, 10, 10, 10,2.

Sergey đã không giữ được phong độ ổn định nên đã xuất hiện cả những số điểm rất thấp 9,6 (loạt 5), 8,6 (loạt 7). Đến loạt bắn thứ 10, Vinh đã vươn lên vị trí thứ nhất và kết thúc 20 lần bắn ở chung kết, Vinh đã xuất sắc đoạt HCV với 202,8 điểm. Serger đoạt HCB còn Vladimir giành HCĐ.

Xuân Vinh còn phá kỷ lục quốc gia của chính mình (kỷ lục cũ là 202,5 điểm). Còn Trần Quốc Cường đứng vị trí thứ 7.

Ánh Viên được bầu là VĐV xuất sắc nhất giải bơi toàn Mỹ

Cũng rạng sáng nay (giờ VN), Ánh Viên đã hoàn tất giải bơi lội trẻ toàn Mỹ với tấm HCV thứ 4. Cô đã về nhất nội dung 200 yard (khoảng 182,8 m) bướm nữ với thành tích 1 phút 56 giây 49. HCB thuộc về Magab Brown với 1 phút 58 giây 79.

HLV Đặng Anh Tuấn cho biết: “Ánh Viên còn đạt giải VĐV xuất sắc nhất nhóm 1 17-18 tuổi và được truyền hình Mỹ phỏng vấn.

Tuy nhiên, kết quả này cũng chỉ là thành công ban đầu vì chỉ chúng tôi coi giải toàn Mỹ hay những giải trước đó như các cơ hội rèn luyện và đánh giá kết quả của chu kỳ huấn luyện. Tháng 5, Viên sẽ tiếp tục thi đấu giải Grand Prix ở Charlotte”.

Cũng trong sáng nay 30.3, phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành đã cho Thanh Niên Online biết, Ánh Viên là niềm huy vọng vàng duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Oympic trẻ diễn ra ở Nam Kinh, Trung Quốc vào tháng 6.2014

Lan Phương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục