HLV Trương Quốc Tuấn: "Điểm yếu của ĐT Futsal nữ Việt Nam là dứt điểm”

15:18 Thứ sáu 18/08/2017

Không hoàn toàn thua kém so với đối phương, nhưng khả năng dứt điểm hạn chế đã khiến cho ĐT Futsal nữ Việt Nam nhận phải thất bại cay đắng trước “đại kình địch” Thái Lan.

Nhập cuộc với tư thế của đội bóng yếu thế hơn, HLV Trương Quốc Tuấn đã chủ động cho các học trò chơi phòng ngự phản công chặt chẽ, khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn và không thể ghi được bàn thắng nào trong hiệp đấu đầu tiên. Nếu tận dụng tốt cơ hội trong 4 tình huống phản công, ĐT Futsal nữ Việt đã có thể làm nên chuyện trước người Thái.

Sau trận đấu, HLV Trương Quốc Tuấn tiếc nuối về khả năng dứt điểm của các ông học trò và ông cho rằng đó chính là bước ngoặc của trận đấu này: "Thật tiếc Việt Nam không tận dụng được 4 cơ hội trong hiệp 1 đối mặt thủ môn. Đến hiệp 2, chúng ta mắc lỗi mất bóng và để thua bàn. Đó là bước ngoặt của trận đấu.

 - Bóng Đá

Điểm yếu của ĐT Futsal nữ Việt Nam nằm ở khâu dứt điểm.

Ban huấn luyện nhìn nhận điểm yếu của chúng ta là dứt điểm. Phải cải thiện điều này mới giành được kết quả tốt ở các trận sau. Trước khi tham dự SEA Games ban huấn luyện đặt chỉ tiêu giành huy chương bạc. Còn huy chương vàng là tham vọng của chúng ta. Futsal Thái Lan rất mạnh. Họ đứng trong top 3 châu Á. Nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn còn. Còn cơ hội, chúng tôi vẫn còn cố gắng,"  HLV trưởng ĐT Futsal nữ Việt Nam cho biết.

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, thuyền trưởng ĐT Futsal nữ Thái Lan cũng tỏ ra không hài lòng về màn trình diễn của học trò khi cho rằng họ đã gặp vấn đề về tâm lý: "Đây là trận đấu của giải, rất đặc biệt bởi vậy nên các cầu thủ khởi đầu không dễ dàng. Rất may là toàn đội đều đã chơi trên 100% khả năng. Trong hiệp 1, hệ thống chơi của Thái Lan không hoàn hảo vì các cầu thủ bị sức ép từ phía Việt Nam.

Sang hiệp 2 tâm lý đội bóng thoải mái hơn, đặc biệt sau bàn thắng, Thái Lan thể hiện được lối chơi. Đây là trận đấu vài cầu thủ của tôi đã bị trạng thái, không thể hiện tốt nhất. Việt Nam là đội bóng mạnh và có lẽ các bạn cũng bị sức ép nên dứt điểm khôn tốt. Việt Nam đang tiến bộ rất mạnh mẽ. Có một vài sai lầm, nhưng đúng là hôm nay Việt Nam đã chơi rất tốt," HLV Udom Taveesuk nói.

Với thất bại này, Futsal nữ Việt Nam coi như đã không còn cơ hội giành vàng, trừ khi ĐT Futsal nữ Thái Lan xảy chân ở những trận còn lại.

Viết Định - Thể thao Việt Nam | 14:05 18/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục