HLV Trung Quốc: 'Thua tuyển Nhật Bản 0-2 là bình thường'

22:21 Thứ năm 27/01/2022

Huấn luyện viên Li Xiaopeng không bất ngờ trước kết quả mà học trò phải nhận trong chuyến làm khách đến sân của tuyển Nhật Bản tại vòng loại World Cup chiều 27/1.

Trong buổi họp báo sau trận, khi được hỏi về tỷ số 0-2 liệu có phản ánh khoảng cách trình độ giữa hai đội, huấn luyện viên Li Xiaopeng trả lời: "Tỷ số này là bình thường. Nếu may mắn, chúng tôi có thể có cơ hội ghi bàn. Nếu đối thủ may mắn, họ sẽ nới rộng cách biệt".

"Thực tế, chúng tôi muốn chống lại sức tấn công của đối thủ và tập trung phòng ngự. Hàng công đã chơi tốt và phát huy vai trò của mình. Nhưng bàn thua thứ 2 ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thế trận", tân huấn luyện viên Trung Quốc nói thêm.

 - Bóng Đá

Tuyển Trung Quốc bất lực trước Nhật Bản. Ảnh: Sina.

Trong trận đấu trên sân vận động Saitama, tuyển Nhật Bản chơi dồn ép và sớm có bàn mở tỷ số của Yuya Osako trên chấm 11 m. "Samurai xanh" cầm bóng 63%, tung 12 cú sút trong hiệp một, trong khi tuyển Trung Quốc chỉ có thể phòng ngự co cụm và không có nổi một lần đưa bóng về phía khung thành của thủ môn Gonda.

Sang hiệp 2, tuyển Nhật Bản vẫn kiểm soát thế trận. Junya Ito đánh đầu nhân đôi cách biệt ở phút 61. Các cầu thủ áo xanh tung ra tổng cộng 16 cú dứt điểm cả trận, trong khi con số này của Trung Quốc là 2.

Trận thua này khiến tuyển Trung Quốc gần như hết cơ hội tranh vé dự World Cup, khi đã kém vị trí thứ 3 của Australia 9 điểm, trong khi còn 3 lượt trận.

"Chúng tôi sẽ dốc toàn lực trong mọi trận đấu và chuẩn bị cho trận tiếp theo với 200% sức lực. Chúng tôi đã lâu không đá giao hữu, định sử dụng 20 phút đầu để thích nghi với nhịp độ trận đấu nhưng không hiệu quả. Khi bị dẫn 0-2, chúng tôi có rất ít cơ hội để ngược dòng", HLV Li nói.

Tuyển Trung Quốc sẽ tới Việt Nam để đá lượt trận thứ 8 trên sân Mỹ Đình ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần).

Duy Minh - Zing.vn | 21:40 27/01/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục