HLV Park Hang-seo chỉ ra thực trạng đáng lo ngại của bóng đá Việt Nam

14:07 Thứ sáu 12/11/2021 | 2

TinTheThao.com.vnChiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra quan ngại về công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam.

Vào đêm qua, đội tuyển Việt Nam có cuộc tiếp đón đội tuyển Nhật Bản trên SVĐ Mỹ Đình. Trước đối thủ vượt trội về lực lượng và đẳng cấp, các học trò của HLV Park Hang-seo đã không thể tạo nên bất ngờ. Chung cuộc, chúng ta đã hứng chịu thất bại 0-1. Đây cũng là trận thua thứ 5 liên tiếp của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và xếp ở cuối bảng B.

Phát biểu ở cuộc họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo thừa nhận ông cùng các học trò bị stress sau 5 trận toàn thua. Bongdaplus dẫn lời của chiến lược gia người Hàn Quốc: “Ở trận này, các cầu thủ ĐT Việt Nam cũng đã nỗ lực hết sức rồi. Có một vấn đề như thế này. Chúng tôi đã thua 5 trận ở vòng loại cuối World Cup 2022. Và việc các cầu thủ cũng như thành viên Ban huấn luyện bị stress vì kết quả không tốt này là sự thật.”

HLV Park Hang-seo than vãn ĐT Việt Nam không có tiền đạo chất lượng tốt. - Bóng Đá

 HLV Park Hang-seo trả lời phỏng vấn sau trận. (Ảnh: VFF)

Thầy Park cũng tỏ ra quan ngại về công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam: “Chúng ta phải có một hệ thống, phát triển đào tạo trẻ, với nhiều lứa và làm từng giai đoạn, kết hợp từ nhiều bên. Tôi đã ở đây 4 năm rồi, tiền đạo Việt Nam gần như chúng ta không có thêm cầu thủ chất lượng tốt. Sau Anh Đức, Tiến Linh và Đức Chinh, Việt Nam có nhiều tiền đạo nhưng không ai hơn.”

HLV người Hàn Quốc cho rằng việc các CLB thường sử dụng ngoại binh đã ảnh hưởng đến cơ hội thi đấu của các tiền đạo nội. Ngoài ra V-League bị hủy cũng khiến nhiều cầu thủ trẻ mất sân chơi, dẫn đến thiếu kinh nghiệm thi đấu.

Người hâm mộ Việt Nam ăn mừng chức vô địch SEA Games

 
Endo | 13:09 12/11/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục