HLV Ong Kim Swee: 'Đừng vội khen công tác đào tạo trẻ Malaysia'

21:56 Thứ tư 12/10/2022

Cựu HLV U23 và tuyển Malaysia Ong Kim Swee không đánh giá cao chiến tích giành vé dự VCK U17 châu Á 2023 của đội trẻ U17.

 - Bóng Đá

Cầu thủ U17 Malaysia được khen sau khi vượt qua vòng loại U17 châu Á 2023. Ảnh: FAM.

“Để nói về các cầu thủ ở nhóm tuổi 13-16 của Malaysia, trình độ của họ không kém gì những cầu thủ trẻ của Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước Tây Á. Các cầu thủ trẻ của các nền bóng đá nói trên đều không có gì quá nổi trội”, HLV Ong Kim Swee chia sẻ trên Makan Bola (Malaysia).

U17 Malaysia đoạt vé dự VCK U17 châu Á 2023 sau chiến thắng 5-1 trước U17 Indonesia. Đây là chiến dịch thành công của U17 Malaysia khi họ không thua trận nào và thậm chí khiến Indonesia phải ngồi nhà.

Trong khi truyền thông Malaysia ca ngợi chiến thắng của thầy trò Osmera bin Omaro, thì Ong Kim Swee, cựu HLV ĐT Malaysia, đưa ra những đánh giá trái ngược.

HLV Ong Kim Swee cho rằng còn quá sớm để đánh giá công tác đào tạo trẻ của bóng đá Malaysia đang thành công.

Chúng ta không thể dựa vào vòng loại giải châu lục rồi đưa ra nhận định rằng công tác đào tạo trẻ của bóng đá Malaysia có sự tiến bộ vượt bậc. Không phải tôi không ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ U17 Malaysia”, HLV Ong Kim Swee nói.

Trong khi đó, HLV trưởng U17 Malaysia, Osmera bin Omaro, đặt mục tiêu giành vé tham dự VCK U17 World Cup: “Tôi hy vọng U17 Malaysia đoạt tấm vé lịch sử dự VCK U17 World Cup. Dù mục tiêu đó có vẻ bất khả thi, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng. Tôi nghĩ rằng U17 Malaysia vẫn còn phải cải thiện rất nhiều. Một trong những cách tốt nhất để chúng tôi có thể nâng cao trình độ của mình là thi đấu với những đội bóng có đẳng cấp cao hơn”.

Để chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2023, HLV Osmera bin Omaro có kế hoạch cùng các học trò sang Nhật Bản hoặc UAE để tập huấn.

Nguyễn Sơn - Zing.vn | 21:09 12/10/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục