HLV Myanmar tuyên bố sẽ gây khó dễ cho tuyển Việt Nam

13:40 Thứ hai 02/01/2023

HLV Antoine Hey khẳng định Myanmar dù đã bị loại nhưng vẫn chơi hết sức trước tuyển Việt Nam ở lượt đấu cuối bảng B, AFF Cup 2022.

"Đây là lần đầu tôi đến Việt Nam. Tôi rất vui khi được đối đầu với một trong những đội mạnh nhất Đông Nam Á. Tôi cũng hơi tiếc khi Myanmar không còn cơ hội vào bán kết, tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng chơi một trận thật hay", HLV Antoine Hey mở đầu phần họp báo trước trận gặp tuyển Việt Nam, lượt cuối bảng B, AFF Cup 2022.

Thuyền trưởng tuyển Myanmar chia sẻ về vấn đề lực lượng trước trận gặp Việt Nam: "Hiện Myanmar có 19 cầu thủ sẵn sàng, hai cầu thủ chấn thương và treo giò. Chúng tôi biết Việt Nam là đội rất mạnh, nhưng cũng biết mình phải làm gì nên hãy chờ xem trận đấu ngày mai ra sao.

 - Bóng Đá

 HLV Antoine Hey.

Trận này thật tiếc chúng tôi thiếu vắng đội trưởng vì bị treo giò. Đó là cầu thủ chủ chốt của đội. Ngoài ra, thủ môn của Myanmar cũng đang gặp chấn thương.

Tuy nhiên, Myanmar vẫn còn nhiều cầu thủ tốt, có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tôi sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ ở trận đấu này. Tôi biết điều gì là cần thiết cho đội. Myanmar đang trong quá trình chuyển giao lực lượng".

"Chúng tôi đang tái tạo đội tuyển mới, cố gắng tập trung cho năm 2023, như SEA Games, vòng loại Asian Cup. Đây là cơ hội tốt để xem chúng tôi có những cầu thủ như thế nào.

 - Bóng Đá

 Myanmar bị loại sau 3 trận chỉ có 1 điểm ở bảng B.

Rất khó cho Myanmar khi giải VĐQG không hoạt động nhiều trong ba năm Covid-19 xảy ra. Chúng tôi tự tin mình đang trên đường trở lại và đang đi đúng hướng", chiến lược gia người Đức nhấn mạnh.

"Tôi ấn tượng nhất với Nguyễn Hoàng Đức của Việt Nam vì đây là cầu thủ tôi từng xem thi đấu ở các cấp độ trẻ và có ấn tượng sâu sắc", HLV Antoine Hey chốt lại.

Trong khi đó, cầu thủ Aung Kaung Mann đánh giá cao tuyển Việt Nam: "Họ chuyển đổi trạng thái rất nhanh, có sự sáng tạo và chất lượng chuyển đổi khi có bóng. Tuyến giữa biết chuyền bóng tốt và tạo ra khoảng trống. Họ có thủ môn rất tốt, tôi ước chúng tôi có một người như vậy. Việt Nam có chất lượng hạng đầu khu vực, có kinh nghiệm, sự tự tin".

Nguồn: VietNamNet
Đại Nam | 11:05 02/01/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục