HLV Myanmar: Indonesia chắc gì vượt qua Việt Nam; CĐV "quay xe" với thầy trò Troussier

19:11 Thứ năm 04/05/2023 | 1

Màn trình diễn của U22 Việt Nam trước U22 Singapore đã nhận được nhiều sự khen ngợi của báo chí và NHM.

HLV Myanmar: Indonesia chắc gì vượt qua Việt Nam

Phát biểu sau thất bại đậm đà trước U22 Indonesia, HLV Michael Feichtenbeiner cho biết: "Tôi thấy U22 Indonesia rất mạnh với dàn tuyển thủ quốc gia nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, tôi nghĩ họ chỉ mạnh nhất bảng A thôi. Để giành HCV, họ phải vượt qua vòng bảng và bán kết, nơi mà Việt Nam hay Thái Lan là những đối thủ tiềm tàng. Chưa kể U22 Malaysia năm nay cũng mạnh. Tôi từng làm việc ở đó, tôi biết nhiều cầu thủ tài năng của họ trong đội hình".

HLV Myanmar: Indonesia chắc gì vượt qua Việt Nam; CĐV

U22 Indonesia thắng đậm U22 Myanmar. Ảnh: Thanh Vũ (Báo Lao Động).

Trong khi đó, thuyền trưởng Indra Sjafri của Tim Garuda tỏ ra tự tin: "Các cầu thủ vẫn còn nhiều lỗi cần cải thiện. Điểm tích cực là đến giờ ai cũng được đá chính. Tôi xoay tua đội hình không phải vì cầu thủ không đảm bảo sức khoẻ mà vì tôi muốn chuẩn bị cho hành trình sắp tới. Chúng tôi cần sẵn sàng cho bán kết và chung kết. Khi đã qua vòng bảng, dù đối thủ là ai, chúng tôi cũng sẵn sàng đánh bại họ”.

Báo ĐNÁ đưa U22 Việt Nam lên mây xanh

Tờ SiamSport giật tít: "Việt Nam đè bẹp Singapore 3-1 vươn lên dẫn đầu bảng B". Tác giả nhận định: "Nhà ĐKVĐ tiếp tục thể hiện sức mạnh trước Singapore bằng các mảng miếng tấn công sắc bén". Trong khi đó, trang ThmeyThmey của Campuchia nhận định: "U22 Việt Nam có 3 điểm nhờ chiến thắng ấn tượng trước Singapore". 

Báo ĐNÁ đưa U22 Việt Nam lên mây xanh; CĐV

Báo ĐNÁ ca ngợi chiến thắng của U22 Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet.

Ở chiều ngược lại, các trang báo Singapore thể hiện sự thất vọng với màn trình diễn của đội nhà. Trang thể thao The Straits Times viết: "Những chú sư tử trẻ đứng trước bờ vực phải chia tay sớm với SEA Games 32 sau thất bại 1-3 trước nhà ĐKVĐ Việt Nam". Phóng viên Deepanraj Ganesan mô tả: "Bầu không khí u ám đang bao trùm U22 Singapore sau thất bại trước U22 Việt Nam. Họ đứng trước nguy cơ lần thứ 5 liên tiếp bị loại khỏi vòng bảng SEA Games".

CĐV "quay xe" với thầy trò Troussier 

Khác với những chỉ trích ở trận gặp Lào, nhiều CĐV tỏ ra phấn khích và cho rằng U22 Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh trước Singapore. Trên trang chủ Asian Football, một NHM viết: "Việt Nam vẫn là ĐT mạnh ở ĐNÁ hơn Thái Lan dù họ không có được sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo". Hoặc: "Việt Nam đã chơi tốt hơn trận gặp Lào. Các cầu thủ đã thi đấu tự tin và khéo léo hơn. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ thi đấu như cách Argentina đã làm ở World Cup".

Báo ĐNÁ đưa U22 Việt Nam lên mây xanh; CĐV

U22 Việt Nam giành chiến thắng trước U22 Singapore. Ảnh: Vietnamnet.

Bình luận khác khen ngợi: "Việt Nam đá hay quá, thời tiết hôm nay cũng đẹp nữa." Hay: "Việt Nam thật sự mạnh. Họ là ứng viên sáng giá cho chức vô địch".

Ngôi sao U22 Việt Nam muốn tiếp tục nổ súng 

Chia sẻ sau khi góp công lớn trong 2 chiến thắng của U22 Việt Nam trước Lào và Singapore, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng cho biết: "Đối với tôi, ghi 2 bàn sau 2 trận là động lực lớn để tôi có thêm các pha lập công tiếp theo".

"Tôi rất hạnh phúc khi bản thân đóng góp một bàn thắng trong trận đấu hôm nay trước Singapore. Nhờ có các đồng đội tại U22 Việt Nam luôn động viên, giúp đỡ nên tôi có thể ghi bàn", Văn Tùng nói thêm.

Văn Toàn ra sân sau chấn thương 

Sau thời gian hơn 1 tháng chấn thương, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã trở lại đội hình của Seoul E-Land tại vòng 11 K-League 2 gặp Gyeongnam. Anh có mặt trên băng ghế dự bị trước khi vào sân trong 10 phút cuối trận góp công cho đội nhà giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ.

Báo ĐNÁ đưa U22 Việt Nam lên mây xanh; CĐV

Nguyễn Văn Toàn trở lại thi đấu tại Seoul E-Land sau chấn thương.

Việc ra sân thi đấu trở lại được xem là tín hiệu vui với Văn Toàn. Anh được chờ đợi sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ tốt nhất và tìm được suất đá chính trong những trận đấu tới.

U22 Malaysia chưa quan tâm đến Việt Nam

Sau thắng lợi đậm đà trước U22 Lào, HLV Elangowan Elavarasan tỏ ra bất ngờ: "Tôi không kỳ vọng là có một trận thắng đậm. Tôi nghĩ các học trò thừa hiểu đây là cơ hội để họ thể hiện. Tất cả các cầu thủ đã chơi rất nỗ lực trong chiến thắng này. Nó giúp chúng tôi có cảm giác tốt sau khi đã nghỉ lượt đầu tiên".

Nói về đối thủ sắp tới là U22 Thái Lan và U22 Việt Nam, ông nói: "Tôi tôn trọng cả hai nhưng sẽ ưu tiên cho U22 Thái Lan trước bởi U22 Malaysia gặp họ vào ngày 06/05, sau đó là Việt Nam ngày 08/05. Nếu thua Thái, Malaysia sẽ mất nhiều lợi thế, ít nhất chúng tôi sẽ cố gắng giành một điểm".

Hữu Danh | 18:41 04/05/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục