HLV Hữu Thắng: "ĐT Việt Nam biết cách vượt qua chính mình"

12:34 Thứ ba 06/12/2016 | 1

HLV Hữu Thắng đã khẳng định như thế trước cuộc đối đầu với ĐT Indonesia ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình.

Rất thân thiện với người đồng nghiệp và cũng là người thầy của mình, HLV Hữu Thắng giành những lời chúc mừng đến chiến thắng của ĐT Indonesia ở trận bán kết lượt đi. Tuy nhiên, ông thầy xứ Nghệ cũng rất quyết tâm để trả lại món nợ đã vay ở trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình. Nói về trận đấu ngày mai, HLV Hữu Thắng chia sẻ: “Chúc mừng Indonesia đã có được chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi, trận đấu lượt về này ĐT Việt Nam đã chuẩn bị tâm lý, tập trung hết sức để có được kết quả tốt nhất.

Tôi đánh giá rất cao tiền đạo đội trưởng của ĐT Indonesia, chắc chắn đây sẽ là cầu thủ quan trọng, linh hồn của đội bóng. ĐT Việt Nam sẽ phải tập trung cao nhất có thể để khóa chặt mũi khoan này.”

IMG_3220

HLV Hữu Thắng khẳng định ông chịu trách nhiệm cao nhất về thành bại của ĐT Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

Trước câu hỏi, với những gì diễn ra trong trận đấu ngày mai HLV Hữu Thắng có áp lực hay không? Ông Thắng trả lời: “Trong sự nghiệp thi đấu trước kia của tôi, cũng như làm HLV hiện tại thì sẽ luôn có những áp lực cụ thể. Nhất là ở giải đấu  quan trọng như hiện tại. Tuy nhiên, tôi luôn căn dặn các học trò thi đấu hết mình để có được kết quả tốt. Trong bóng đá có rất nhiều thứ tạo nên chiến thắng, ngoài vấn đề chuyên môn còn có may mắn. Tôi nghĩ rằng có thể hôm nay bạn may mắn, hoặc ngày mai chúng ta không may mắn, nhưng tôi chắc chắn dù gì đi nữa tôi vẫn hài lòng về quyết định của mình.”

IMG_3253

Hữu Thắng luôn dành sự tôn trọng nhất định cho người thầy của mình. Ảnh: Đình Viên.

Giải thích về việc có sử dụng Công Phượng, Văn Toàn - hai vị trí đang được quan tâm nhất trong đội hình của ĐT Việt Nam ngày mai, HLV Hữu Thắng nói: “Ở ĐT Việt Nam, tôi là người đưa ra quyết định cao nhất về chuyên môn. Tôi sử dụng những con người phù hợp với ý đồ chiến thuật của tôi. Chắc chắn rằng tôi sẽ tung ra sân những cầu thủ có phong độ,  có quyết tâm, ý chí cũng như tinh thần cao nhất khi vào sân.

Với ĐT Việt Nam, mỗi thành viên là một mắt xích quan trọng trong sơ đồ. Tôi khẳng định lại không ai có thể gây áp lực lên tôi kể cả Liên đoàn, Tổng cục TDTT, bóng đá có thành công có thất bại. Tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất.” 

Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 11:30 06/12/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục