HLV Gregg Popovich của San Antonio Spurs trở thành HLV xuất sắc nhất năm

15:22 Thứ tư 02/05/2012

HLV của đội bóng dẫn đầu khu vực miền Tây mùa giải năm nay, San Antonio Spurs, là người vừa được vinh danh và sẽ nhận danh hiệu Red Auerbach cho vị HLV xuất sắc nhất năm, theo thông báo của NBA.

Popovich cũng đã 1 lần đạt danh hiệu này vào mùa bóng năm 2002-03, với tổng cộng 467 điểm và 77 lá phiếu bầu chọn ông ở vị trí số 1, từ tổng cộng 119 lá phiếu của các nhà báo và phát thanh viên thể thao trên khắp nước Mỹ và Canada. Mỗi HLV sẽ nhận được 5 điểm cho 1 lá phiếu bầu chọn vị trí số 1. Kết quả bầu chọn được kiểm định một cách độc lập bởi công ty kiểm toán và kiểm định Ernst & Young LLP.

HLV Gregg Popovich hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Red Auerbach. Ảnh: Internet.

Mùa giải năm nay đã là năm thứ 16 liên tiếp Popovich ngồi ở cương vị người dẫn dắt Spurs, và giúp đội bóng này cân bằng kỷ lục thi đấu của một đội bóng tại giải NBA với 50 chiến thắng và chỉ để thua 16 trận. Dưới sự dẫn dắt của Popovich, Spurs đã trở thành đội bóng ghi nhiều điểm thứ nhì tại NBA năm nay với trung bình 103,7 điểm/trận. Còn nếu chỉ tính riêng trong giai đoạn hai, thì Spurs là đội dẫn đầu với trung bình 108,3 điểm/trận; và họ đã giành chiến thắng 26 trận và chỉ để thua 6 trận trong thời gian này. Họ cũng đã kết thúc mùa giải với 10 chiến thắng liên tiếp, một thành tích vô cùng ấn tượng.

Trước đó, hồi tháng 2 và tháng 3, Popovich cũng được bình chọn là HLV xuất sắc nhất tháng, và đó cũng là lần thứ 14 ông có được vinh dự này.

Giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm của NBA được lấy theo tên của huyền thoại Red Auerbach, người đã từng đưa Celtics 9 lần vô địch NBA. Vào năm NBA kỷ niệm năm thứ 50 kể từ ngày thành lập (1996), Auerbach đã được xếp vào hàng 10 HLV xuất sắc nhất.

Sau đây là danh sách 15 HLV được đề cử danh hiệu HLV xuất sắc nhất của mùa bóng năm nay:

1/ Gregg Popovich, San Antonio -  467 điểm.

2/ Tom Thibodeau, Chicago - 315 điểm.

3/ Frank Vogel, Indiana - 161 điểm.

4/ Lionel Hollins, Memphis - 50 điểm.

5/ Doc Rivers, Boston - 26 điểm.

6/ Scott Brooks, Oklahoma City - 9 điểm.

7/ Tyrone Corbin, Utah - 9 điểm.

8/ George Karl, Denver - 7 điểm.

9/ Mike Brown, L.A. Lakers - 4 điểm.

10/ Stan Van Gundy, Orlando - 4 điểm.

11/ Larry Drew, Atlanta - 3 điểm.

12/ Monty Williams, New Orleans - 3 điểm.

13/ Vinny Del Negro, L.A. Clippers - 2 điểm.

14/ Kevin McHale, Houston - 2 điểm.

15/ Alvin Gentry, Phoenix - 1 điểm.

Long Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục