HLV bị đuổi về nước vì thay VĐV Olympic thử doping

09:51 Thứ sáu 12/08/2016

Huấn luyện viên môn điền kinh John Anzrah của Kenya đã bị đuổi khỏi Rio de Janeiro vì thực hiện việc lấy mẫu thử nước tiểu thay vận động viên tại Olympic 2016.

John Anzrah giới thiệu mình là vận động viên chạy 800 m của đoàn Kenya với bức ảnh trên đường chạy. Thậm chí ông còn ký vào mẫu thử nước tiểu. Trong khi, Ferguson Rotich mới là người dự nội dung này.

Trước hành động trên của huấn luyện viên Anzrah, Chủ tịch ủy ban Olympic của Kenya, Kip Keino cho biết: “Chúng tôi không tha thứ cho những việc như vậy.”

Vận động viên chạy 800 m của Kenya, Ferguson Rotich. Ảnh: Internet.

Người đại diện cho VĐV là Marc Corstjens giải thích, việc huấn luyện viên Anzrah có cơ hội thực hiện những hành động trên, bởi Rotich cho ông ấy mượn giấy ra vào làng vận động viên. Vì vậy, HLV Anzrah có bữa sáng miễn phí. Sau đó, huấn luyên viên 61 tuổi này được nhân viên của cơ quan chống doping Olympic yêu cầu tiến hành lấy mẫu thử nước tiểu, và ông đã làm thay Ferguson Rotich.

Chủ tịch Olympic của Kenya, Keino khẳng định: “Chúng tôi không biết tại sao John Anzrah lại có mặt ở Rio de Janeiro, bởi ông ấy nằm ngoài danh sách đoàn Kenya đến Brazil.”

Trang BBC đưa tin, Ủy ban Olympic quốc tế đánh giá cao hành động của Kenya khi đuổi John Anzrah về nước. Đồng thời họ cũng tiến hành điều tra tại sao huấn luyện viên 61 tuổi này có thể thực hiện trót lọt hành động trên.

John Anzrah trở thành người thứ hai của đoàn Kenya bị đuổi vì nước sau khi dính líu đến vấn đề doping. Ông sẽ phải đối diện với việc nộp phạt tiền vì hành động này của mình.

Hiện vận động viên Ferguson Rotich vẫn có mặt trong danh sách dự vòng loại nội dung 800 m Olympic 2016 và sẽ chạy ở lượt thi thứ hai. Tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Bắc Kinh (Trung Quốc) năm 2015, Rotich có thành tích tốt thứ tư.

Đức Mạnh | 09:44 12/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục