Hình ảnh xúc động trên đường chạy 5000 làm rúng động cả thế giới

02:01 Thứ năm 18/08/2016

(TinTheThao.com.vn) - Một hình ảnh xúc động chưa từng có mới đây diễn ra ở môn điền kinh Olympic Rio.

Ở nội dung 5000m, khi lượt chạy vòng loại thứ hai mới trôi qua được khoảng 3.000 m, nữ VĐV Abbey D'Agostino bị đau chân và ngã lăn ra đường piste, gương mặt đau đớn in hằn những giọt nước mắt.

Trong hoàn cảnh này, VĐV Nikki Hamblin quyết định dừng lại để giúp đỡ đối thủ, cả hai sau đó không bỏ cuộc và cố hoàn thành nốt 2.000 m còn lại của chặng đua.

Thậm chí sau khi cán đích, Nikki Hamblin đã chờ để ôm Abbey D'Agostino ở vạch đích và đỡ VĐV người Mỹ lên xe lăn trước khi rời sân. Hình ảnh Nikki Hamblin giúp đỡ Abbey D'Agostino và 2 VĐV ôm nhau ở vạch đích có lẽ sẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp và xúc động nhất ở Olympic Rio 2016.

Nam Anh | 02:01 18/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục