Hãy quên SEA Games đi, giờ là lúc bóng đá Việt Nam “bơi ra biển lớn”

23:41 Thứ năm 12/12/2019

TinTheThao.com.vnSEA Games 30 đã là quá khứ. Phía trước thầy trò HLV Park Hang-seo là VCK U23 châu Á và vòng loại World Cup 2022 giai đoạn quyết định.

Không phải ngẫu nhiên mà cựu tuyển thủ quốc gia Indonesia Widodo Putro cho rằng trình độ của bóng đá Việt Nam đã vượt khỏi khu vực Đông Nam Á. Truyền thông Hàn Quốc cũng có đồng quan điểm với ông Widodo khi đánh giá đẳng cấp của binh đoàn Rồng Vàng đủ sức cạnh tranh vé dự World Cup.

Cụ thể Daily Sport nhận định: “Bóng đá Việt Nam giờ đã không có đối thủ tại Đông Nam Á. HLV Park Hang-seo dĩ nhiên không muốn cùng đội bóng của mình quanh quẩn trong khu vực. Mục tiêu sắp tới có lẽ là giành vé dự Olympic Tokyo 2020 và đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022”.

Thực tế là truyền thông xứ kim chi không hề quá lời khi đánh giá cao bóng đá Việt Nam. Tính đến hết SEA Games 30, “phù thủy” Park Hang-seo cùng các đội tuyển quốc gia Việt Nam đã kéo dài chuỗi thành tích bất bại trước những đối thủ Đông Nam Á lên con số 28. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, binh đoàn Rồng Vàng thắng 10 và hòa 4.

Trong khi đó ở lứa tuổi U23 và U22, Việt Nam đã có 12 trận thắng, 2 hòa. SEA Games năm nay là minh chứng rõ nét cho kỷ lục “vô đối” của bóng đá Việt Nam tại khu vực. Thầy trò HLV Park Hang-seo bất bại với chuỗi 6 trận thắng và 1 trận hòa; sở hữu 2 chỉ số đáng sợ: hàng công mạnh nhất ghi 24 bàn thắng, hàng thủ cứng cựa nhất chỉ để lọt lưới 4 bàn thua.

 - Bóng Đá

 Với chức vô địch SEA Games 30, bóng đá Việt Nam tự tin hướng đến VCK U23 châu Á 2020. Ảnh VFF.

Rõ ràng khu vực Đông Nam Á đã quá chật chội với các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Với lực lượng đang đạt độ chín về chuyên môn và một HLV mát tay và đang gặp vận son như “phù thủy” Park Hang-seo, U23 Việt Nam hoàn toàn tự tin hướng đến thành công tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Tất nhiên, giành được danh hiệu á quân năm 2018 đã khó, bảo vệ chiến tích lịch sử này càng khó hơn gấp bội. Đoàn quân của tướng Park giờ đây không còn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ. Chúng ta, dù nói gì thì nói, giờ ở thế “kèo trên”, là mục tiêu bắn hạ của đối phương. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 vừa là cơ hội tái khẳng định đẳng cấp, sức mạnh của bóng đá Việt Nam vừa là đợt cữ dượt then chốt cho vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 3.

Trong tháng 3/2020, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách cực kỳ quan trọng tại Bukit Jalil, Malaysia. Hiện tại cục diện bảng G đang kịch tích và khốc liệt. Rồng Vàng dẫn đầu bảng G với 11 điểm trong khi người Mã theo sát phía sau với 9 điểm. Vì vậy, cuộc đụng độ nảy lửa giữa Malaysia và Việt Nam vào ngày 31/3 sẽ rất đáng được chờ đợi.

Nếu quật ngã thầy trò HLV Tan Cheng Hoe, binh đoàn Rồng Vàng sẽ bỏ túi 14 điểm và tiến rất gần mục tiêu vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trường hợp cưa điểm với Malaysia cũng chưa hẳn là kết quả thất vọng, bởi Việt Nam còn 1 trận sân nhà gặp Indonesia và chuyến làm khách trước UAE.

 - Bóng Đá

 Quang Hải sẽ trở lại mạnh mẽ dẫn dắt U23 Việt Nam tái lập thành tích á quân châu Á?

Chức vô địch SEA Games 30, suy cho cùng, là cú hích tinh thần, tiếp lửa mạnh mẽ cho thầy trò HLV Park Hang-seo chinh phục những tầm cao mới trong năm 2020.

Hãy quên SEA Games đi, giờ là lúc bóng đá Việt Nam “bơi ra biển lớn” - Bóng Đá

 BXH bảng G vòng loại World Cup 2022.

Tiểu Phương | 22:30 12/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục