Hậu vệ cố tình phản lưới nhà 2 lần để phá vỡ âm mưu dàn xếp tỷ số

21:25 Thứ ba 20/07/2021

TinTheThao.com.vnHậu vệ Hashmin Musah của Inter Allies thú nhận anh đã ghi 2 bàn phản lưới nhà có chủ ý.

Inter Allies có cuộc đụng độ với Ashanti Gold tại giải Ngoại hạng Ghana hôm thứ Bảy mới đây. Inter đã thua trắng với tỷ số 0-7, với Musah vào sân từ băng ghế dự bị, ghi 2 bàn vào lưới thủ môn đội nhà trong 12 phút cuối cùng.

Anh tuyên bố mình làm như vậy có chủ đích vì anh tin rằng tỷ số đã được thỏa thuận trước cho mục đích cá cược: "Sau trận đấu, nhóm kỹ thuật của chúng tôi đã khen ngợi tôi vì đã phá hỏng vụ cá cược. Tôi đã hứa với huấn luyện viên của mình rằng nếu ông ấy cho phép tôi vào sân từ băng ghế dự bị, tôi sẽ phá vụ đặt cược. Và sau trận đấu, đội của tôi đã khen ngợi tôi."

Ghana Premier League player admits scoring two deliberate own goals to foil match-fixing plot - Bóng Đá

 Trận đấu kỳ lạ ở giải Ghana.

"Tôi nghe nói trong khách sạn họ đã đặt cược cho tỷ số chính xác 5-1. Tôi quyết định làm hỏng vụ cá cược đó bởi vì tôi không chấp nhận việc cá cược."

Inter Allies bị dẫn 5-0 trước khi Musah vào sân. Bản thân Musah đã bị thay ra khỏi trận đấu sau 2 bàn thua. Sau đó, CLB Ashanti Gold khẳng định rằng họ không liên quan đến thỏa thuận gian lận.

"Ashanti Gold đã chơi cạnh tranh trong toàn bộ thời gian của trận đấu, với các cầu thủ của chúng tôi ghi được 5 bàn thắng tuyệt vời nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực ở các phút thứ 15, 26, 42, 49 và 77. Chúng tôi không biết tại sao cầu thủ đối phương lại ghi 2 bàn phản lưới nhà sau khi chúng tôi dẫn trước 5 bàn, chỉ còn 13 phút nữa là kết thúc trận đấu."

Liên đoàn bóng đá Ghana đang tiến hành điều tra về vụ việc này.

Cầu thủ Ghana ở Arsenal:

 
Thanh Vũ | 20:27 20/07/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục